Mỹ sang Philippines hỏi rõ chuyện hợp tác

Quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ về châu Á vừa đến Philippines để bàn kỹ chuyện quan hệ hợp tác hai nước. Sau đó ông sẽ đến Thái Lan và Campuchia để thảo luận về quan hệ các song phương.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel trong vòng vây báo chí - Ảnh: Reuters
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel trong vòng vây báo chí - Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters dẫn thông báo từ đại sứ quán Mỹ ở Manila cho biết trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, ông Daniel Russel đã đến Philippines sáng nay.

Ông có cuộc làm việc với Bộ trưởng ngoại giao Philippines Perfecto Yasay về tình hình quan hệ hợp tác giữa hai đồng minh vốn thân thiết hàng chục năm qua.

Chuyến đi của ông Russel nằm trong chuyến công du ba nước thuộc khu vực ASEAN. Sau Philippines, ông Russel sẽ sang Thái Lan và Campuchia, theo thông tin từ website Bộ Ngoại giao Mỹ.

Chuyến thăm và làm việc tại Manila của ông Russel được cho là nhằm giải mã các quan điểm của ban lãnh đạo tại Manila qua các tuyên bố "nói đi nói lại" về các quan hệ hợp tác quân sự và kinh tế với Washington.

Mới hôm 22-10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại phát biểu rằng Mỹ là "bạn thân thiết nhất" của Philippines, sau tuyên bố gây sốc trước đó là Philippines sẽ "chia tay" Mỹ và bắt tay hợp tác với Trung Quốc.

Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Philippines hiện nay và hai nước có quan hệ hợp tác gần 70 năm qua.

Tùy viên báo chí Molly Koscina của đại sứ quán Mỹ tại Manila khẳng định với hãng tin Reuters rằng ông Russel đã gặp Ngoại trưởng Perfecto Yasay, nhưng không nói rõ chi tiết về cuộc thảo luận giữa hai người.

Một quan chức ngoại giao của Philippines trong khi đó khẳng định ông Russel và Yasay sẽ thảo luận nhiều vấn đề về quan hệ hợp tác hai nước. 

"Phía Mỹ muốn được biết rõ quan điểm từ Philippines và hướng hợp tác sắp tới giữa hai nước", vị quan chức này nói với Reuters.

"Tôi nghĩ phía Mỹ đang bị bối rối trước những tín hiệu hỗn loạn từ Manila", vị quan chức ngoại giao Philippines giải thích và thừa nhận không thể nêu ten6 vì không được phép thông tin với báo chí.

Trợ lý Russel dự kiến ở lại Manila đến ngày 25-10 để gặp các quan chức chính phủ Philippines trước khi lên đường sang Thái Lan.

Ông sẽ có mặt tại Bangkok để kính viếng Đức vua Bhumibol Adulyadej và gặp các quan chức Thái Lan bàn về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực.

Ở Campuchia, ông Russel sẽ gặp các quan chức chính phủ lẫn các lãnh đạo đảng đối lập, các tổ chức dân sự.

 Theo Tuổi trẻ

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.