Quốc tế

Mỹ sắp đạt thỏa thuận hạt nhân với Iran

Hoàng Bách 15/05/2025 16:44

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/5 cho biết, Mỹ đang tiến rất gần đến việc đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Iran, và Tehran đã "phần nào" đồng ý với các điều khoản.

Screenshot 2025-05-15 at 15.42.10
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một cuộc thảo luận bàn tròn tại Doha, Qatar ngày 15/5. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi đang trong các cuộc đàm phán rất nghiêm túc với Iran vì một nền hòa bình lâu dài", ông Trump nói trong chuyến công du Vùng Vịnh, theo một bản tin tổng hợp chung của AFP.

"Chúng tôi đang tiến gần đến việc có thể đạt được một thỏa thuận mà không cần phải làm điều này... có hai bước để làm điều này, có một bước đi rất, rất tốt đẹp và có một bước đi bạo lực, nhưng tôi không muốn làm theo cách thứ hai", ông nói.

Một nguồn tin Iran quen thuộc với các cuộc đàm phán cho biết, vẫn còn những khác biệt cần thu hẹp trong các cuộc hội đàm với Mỹ.

Các quan chức cho biết, các cuộc đàm phán mới giữa các nhà đàm phán Iran và Mỹ nhằm giải quyết các tranh chấp về chương trình hạt nhân của Tehran đã kết thúc tại Oman vào hôm 12/5 và các cuộc đàm phán tiếp theo đã được lên kế hoạch, trong khi Tehran công khai khẳng định tiếp tục làm giàu urani.

Mặc dù cả Tehran và Washington đều cho biết họ ưu tiên giải pháp ngoại giao để giải quyết tranh chấp hạt nhân kéo dài hàng thập kỷ, hai bên vẫn chia rẽ về một số lằn ranh đỏ mà các nhà đàm phán sẽ phải vượt qua để đạt được một thỏa thuận mới và ngăn chặn hành động quân sự trong tương lai.

Tổng thống Iran đã phản ứng trước những bình luận của ông Trump hôm 13/5 gọi Tehran là "lực lượng phá huỷ nhất" ở Trung Đông.

"Ông Trump nghĩ rằng ông ta có thể trừng phạt và đe dọa chúng tôi rồi sau đó nói về nhân quyền. Tất cả tội ác và bất ổn khu vực đều do họ (Mỹ) gây ra", ông Masoud Pezeshkian nói. "Ông ấy muốn tạo ra sự bất ổn bên trong Iran".

Các quan chức Mỹ đã công khai tuyên bố rằng, Iran nên ngừng làm giàu urani, một lập trường mà các quan chức Iran gọi là "lằn ranh đỏ", khẳng định họ sẽ không từ bỏ cái mà họ coi là quyền làm giàu urani trên đất Iran.

Tuy nhiên, họ đã tỏ ý sẵn sàng giảm mức độ làm giàu.

Các quan chức Iran cũng bày tỏ sẵn sàng giảm lượng urani làm giàu cao trong kho dự trữ – loại urani được làm giàu vượt quá mức thường cần thiết cho các mục đích dân sự, chẳng hạn như sản xuất điện hạt nhân.

Tuy nhiên, họ cho biết sẽ không chấp nhận mức dự trữ thấp hơn số lượng đã nhất trí trong một thỏa thuận với các cường quốc thế giới vào năm 2015 - thỏa thuận mà ông Trump đã rút khỏi.

Nguồn tin Iran cho biết, trong khi Iran sẵn sàng đưa ra những gì họ coi là sự nhượng bộ, "vấn đề là Mỹ không sẵn lòng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chủ chốt để đổi lại".

Các lệnh trừng phạt của phương Tây đã tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế Iran.

Về việc giảm lượng urani làm giàu trong kho dự trữ, nguồn tin lưu ý: “Tehran cũng muốn việc này được thực hiện theo nhiều giai đoạn, điều mà Mỹ cũng không đồng ý”.

Nguồn tin cho biết thêm, cũng có sự bất đồng về điểm đến mà lượng urani làm giàu cao sẽ được gửi tới.

Theo Reuters
Copy Link

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Mỹ sắp đạt thỏa thuận hạt nhân với Iran
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO