Mỹ sắp đưa tên lửa chống tăng cầm tay tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Giới phân tích cho rằng việc Mỹ vận chuyển tên lửa chống tăng và vũ khí khác tới Ukraine có thể minh chứng cho một giai đoạn mới trong chiến lược của Washington nhằm đưa thế cân bằng vào thực địa, kể cả khi động thái này phương hại tới việc thực thi thỏa thuận hòa bình Minsk.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: AP
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: AP

Tờ Wall Strett Journal ngày 1/8 cho biết Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ đã thống nhất kế hoạch cung cấp các vũ khí sát thương cho Ukraine, và hiện kế hoạch này đang đợi Nhà Trắng phê chuẩn. Các vũ khí này bao gồm các tên lửa chống tăng cầm tay Javelin, các vũ khí chống máy bay, và các vũ khí tối tân khác. 

Nhận định về động thái mới nhất trên, cựu quan chức tình báo cấp cao Israel Yakov Kedmi cho hay Nga chắc chắn sẽ đáp trả việc Mỹ chuyển giao vũ khí cho Ukraine, bởi điều này có khả năng là một nỗ lực đưa thế cân bằng vào cuộc xung đột.

Ông Kedmi nêu rõ: “Nếu việc này xảy ra thì chỉ có duy nhất một ý nghĩa: Đó là Mỹ đã chuyển sang một giai đoạn mới trong việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Nga sẽ phải xem xét tiến hành biện pháp đáp trả tương ứng”.

Chuyên gia này giải thích các nghị sĩ Mỹ dường như tin rằng việc cung cấp các tên lửa chống tăng có thể mang lại cho quân đội Ukraine và các đồng minh của Mỹ năng lực đối phó với lực lượng xe bọc thép hạng nặng do các lực lượng ly khai sử dụng tại Donetsk và Lugansk.

Ông Kedmi cũng chỉ trích quyết định của Washington là một sai lầm chính trị rất nghiêm trọng bởi những hậu quả mà nó có thể mang lại. Ông cảnh báo: “Từ quan điểm chính trị, quyết định này hoàn toàn sai, bởi Mỹ có thể đối mặt với một phản ứng mạnh mẽ trong tương lai”.

Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ chống Nga đe dọa tới thỏa thuận Minsk. Ảnh: AP
Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ chống Nga đe dọa tới thỏa thuận Minsk. Ảnh: AP

Theo ông, kế hoạch này trước đó đã được chính phủ Mỹ phát triển song quyết định cuối cùng thuộc về Tổng thống Donald Trump.

Một chuyên gia khác đến từ đại học Illinois (Mỹ), Giáo sư Francis Boyle chuyên nghiên cứu về Luật Quốc tế cho hay hậu quả của việc chuyển những vũ khí trên tới Ukraine sẽ rất tồi tệ.

Ông nhấn mạnh: “Các vũ khí sát thương thì vẫn là vũ khí sát thương kể cả bạn có gọi chúng là phòng thủ hay tấn công. Trong bối cảnh tình hình hiện nay tại Ukraine thì việc phân biệt là vô nghĩa”. 

Ông Boyle cũng cảnh báo quyết định này có thể làm chệch hướng các nỗ lực của Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Putin trong việc hạ nhiệt khủng hoảng tại Ukraine.

Ông Boyle nhấn mạnh thỏa thuận Minsk vẫn là thỏa thuận quan trọng và không thể thay thế cả về mặt hợp pháp và ngoại giao, nhằm khôi phục hòa bình tại Ukraine kể từ khi chính quyền của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bị lật đổ trong một vụ đảo chính do Mỹ hậu thuẫn hồi tháng 2/2014./. 

Lan Hạ

(Theo Sputnik)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.