Mỹ sắp thử nghiệm tên lửa PrSM Increment 4 tầm bắn trên 1.000km cho HIMARS
Lockheed Martin chuẩn bị thử nghiệm biến thể PrSM Increment 4 sử dụng công nghệ động cơ ramjet, cho phép tấn công mục tiêu ở khoảng cách gấp đôi các phiên bản hiện tại.
Tập đoàn Lockheed Martin thông báo sẽ tiến hành thử nghiệm tên lửa tấn công chính xác (PrSM) Increment 4 vào mùa Thu năm nay. Đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực nâng cao năng lực tấn công tầm xa cho các tổ hợp pháo phản lực cơ động cao HIMARS và hệ thống phóng đa nòng M270 hiện có của Lục quân Mỹ.
Công nghệ động cơ phản lực ramjet thế hệ mới
Thành tựu về tầm bắn hơn 1.000km của PrSM Increment 4 đạt được nhờ những tiến bộ trong nghiên cứu hệ thống đẩy. Đây là sự kết hợp giữa động cơ nhiên liệu rắn truyền thống và động cơ phản lực ramjet. Trong các đợt kiểm tra gần đây, hệ thống đã chứng minh khả năng chuyển đổi ổn định từ chế độ vận hành động cơ đẩy sang động cơ ramjet ngay trên bệ thử.
Kiến trúc tiên tiến này cho phép tên lửa duy trì tốc độ cao và tầm bắn xa mà không làm thay đổi kích thước vật lý. Đáng chú ý, PrSM Increment 4 hoàn toàn tương thích với các bệ phóng HIMARS và M270, giúp quân đội triển khai các cuộc tấn công chính xác ở cự ly chiến lược mà không cần đầu tư mới hệ thống bệ phóng hay thay đổi quy trình hậu cần.
Thay thế hoàn hảo cho dòng tên lửa ATACMS
Dòng tên lửa PrSM được thiết kế để thay thế hoàn toàn loại ATACMS trong kho vũ khí của Lục quân Mỹ. Với chiều dài 4m và đường kính 430mm, PrSM chỉ lớn bằng một nửa ATACMS, cho phép bệ phóng HIMARS hoặc M270A2 MLRS mang theo số lượng đạn gấp đôi trong cùng một không gian.
Mặc dù đầu đạn của PrSM chỉ nặng 91kg (nhỏ hơn đáng kể so với ATACMS), Lockheed Martin khẳng định độ chính xác cực cao sẽ bù đắp cho kích thước đầu đạn, đảm bảo khả năng tiêu diệt mục tiêu hiệu quả. Quá trình phát triển PrSM được thực hiện theo chiến lược "giai đoạn tăng dần" (increments) để tích hợp dần các công nghệ hiện đại.
Các giai đoạn phát triển của dự án PrSM:
- Increment 1: Trang bị hệ thống dẫn đường quán tính và GPS chống nhiễu, tầm bắn 500km. Đã sản xuất hàng loạt từ tháng 7/2025.
- Increment 2: Bổ sung đầu dò tần số vô tuyến thụ động và hồng ngoại, tối ưu hóa để tấn công trạm radar và tàu chiến. Thử nghiệm lần đầu vào tháng 3/2026.
- Increment 3: Tập trung vào đa dạng hóa đầu đạn, bao gồm đạn xuyên bê tông, đạn chùm và có thể tích hợp đạn tuần kích.
- Increment 4: Nâng tầm bắn lên trên 1.000km nhờ công nghệ động cơ đẩy mới.
- Increment 5: Nghiên cứu khả năng triển khai tên lửa từ các nền tảng không người lái tự hành.
Theo kế hoạch được công bố vào mùa Thu năm 2025, tập đoàn Lockheed Martin đặt mục tiêu sản xuất khoảng 400 tên lửa đạn đạo PrSM mỗi năm để đáp ứng nhu cầu tác chiến hiện đại.


