Mỹ sắp triển khai quân đội tới biên giới Mexico

Theo Đình Nam (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Mỹ cho rằng, luật pháp Mỹ quá yếu đã khiến nước này dường như đang không có biên giới với Mexico vậy.

Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 3/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ triển khai quân đội để ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp từ phía Mexico, cho tới khi bức tường biên giới giữa hai nước được hoàn thành.

Mỹ sắp triển khai quân đội tới biên giới Mexico ảnh 1
Tuyến biên giới giữa Mỹ (trái) và Mexico. Ảnh: Wikipedia.

Tổng thống Mỹ cho rằng, luật pháp Mỹ quá yếu đã khiến nước này dường như đang không có biên giới vậy.

“Chúng ta không có luật. Chúng ta bắt người rồi thả ra. Bạn bắt rồi bạn thả ngay lập tức và người ta sẽ trở lại một vài năm sau. Do đó, chúng tôi sẽ triển khai quân đội để đảm bảo biên giới giữa Mỹ và Mexico. Chúng tôi sẽ có một cuộc họp về điều này với Bộ trưởng Quốc phòng Mattis và mọi người. Và tôi nghĩ rằng, đó là những gì chúng ta phải làm”.

Giới chuyên gia cho rằng, đây có thể là bước leo thang quan trọng về sự hiện diện của Mỹ dọc đường biên giới với Mexico. Hiện lực lượng Tuần tra Biên giới (USBP), không thuộc biên chế của quân đội Mỹ, đang có nhiệm vụ bảo vệ khu vực biên giới này.

Tổng thống Mỹ gần đây quay lại quan điểm cứng rắn đối với vấn đề nhập cư, rút lại những nỗ lực trong việc thỏa hiệp với đảng Dân chủ. Ông Donald Trump đang gia tăng sức ép để cải tổ chính sách nhập cư sau khi không thể thuyết phục Quốc hội Mỹ cấp 25 tỷ USD ngân sách để xây dựng bức tường biên giới với Mexico.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố “đóng cửa” với thỏa thuận bảo vệ người nhập cư đến Mỹ khi còn nhỏ một cách bất hợp pháp (được gọi là chương trình DACA), yêu cầu Mexico phải gia tăng nỗ lực ngăn chặn các hoạt động xâm nhập bất hợp pháp vào Mỹ. Ông còn cảnh báo sẽ rút khỏi thỏa thuận Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) nếu Mexico không tiến hành các biện pháp cần thiết để ngăn chặn dòng người nhập cư vào Mỹ một cách bất hợp pháp.

Việc triển khai quân đội ở biên giới là động thái không bình thường nhưng không phải là bước đi chưa có tiền lệ.

Tổng thống Mỹ tiền nhiệm Barack Obama và George Bush cũng từng triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia ở biên giới để giúp ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp. Đây là biện pháp tạm thời để giành sự ủng hộ của các khối cử tri bảo thủ đối với việc cải tổ chính sách nhập cư vốn đang là kẽ hở để hàng triệu người nhập cư tìm cách xin quốc tịch Mỹ./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.