Quốc tế

Mỹ sắp tung đòn trừng phạt mới nhắm vào năng lượng Nga?

Hoàng Bách 11/07/2026 08:11

4 Thượng nghị sĩ Mỹ vừa đạt thỏa thuận với Tổng thống Donald Trump nhằm thông qua dự luật áp thuế và trừng phạt các quốc gia mua dầu mỏ, khí đốt của Nga.

afp__20260710__b9uh4ke__v2__highres__russiaukraineconflictfuelshortages.jpg
Các phương tiện xếp hàng chờ đổ xăng tại một cây xăng ở Moskva, Nga ngày 10/7. Ảnh: AFP

Sáng 11/7, AFP cho biết, nhóm 4 Thượng nghị sĩ Mỹ tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy dự luật lưỡng đảng, nhắm mục tiêu trừng phạt các quốc gia tiếp tục mua năng lượng của Nga.

Theo tuyên bố chung được phát đi, nhóm các nhà lập pháp bao gồm Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham, Roger Wicker cùng các Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Richard Blumenthal và Jeanne Shaheen cho biết họ dự kiến sẽ công bố dự luật cập nhật "trong thời gian rất sớm".
Theo nội dung dự luật, cơ quan lập pháp sẽ trao quyền cho Tổng thống Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt và biểu thuế đối với những quốc gia tiếp tục mua năng lượng của Nga. Đây là một trong những nguồn thu quan trọng nhất duy trì chiến dịch quân sự của Moskva.

"Trong bối cảnh xung đột leo thang, điều bắt buộc là các nhánh lập pháp và hành pháp phải làm việc cùng nhau để tạo ra các công cụ buộc những người mua dầu mỏ và khí đốt của Nga phải trả một cái giá đắt...", nhóm Thượng nghị sĩ nhấn mạnh trong tuyên bố.

Dự luật này đã trải qua nhiều tháng đàm phán nhưng gặp khó khăn trong việc thúc đẩy do phản ứng trước đó từ Nhà Trắng và các bước tiếp cận linh hoạt của Tổng thống Trump đối với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

Mặc dù chi tiết của phiên bản dự luật mới chưa được công bố, một đề xuất trước đó từng vạch ra mức thuế lên tới 500% đối với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia mua dầu, khí đốt, urani và các sản phẩm khác của Nga.

Hiện tại, Trung Quốc và Ấn Độ đang là những khách hàng lớn nhất tiêu thụ dầu thô của Moskva.

Thỏa thuận trên được đưa ra sau những dấu hiệu cho thấy Tổng thống Trump đang ngày càng thể hiện sự sốt ruột trước việc thiếu vắng các tiến triển đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột bắt đầu từ tháng 2/2022.

Trước đó, tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra ở Pháp hồi tháng 6, ông Trump từng nhận định Nga nên "đạt được một thỏa thuận", đồng thời để ngỏ khả năng Washington có thể khôi phục các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga vốn đang được tạm hoãn.

Dù thông báo của các Thượng nghị sĩ không đảm bảo việc dự luật sẽ được thông qua ngay lập tức, nhưng sự hậu thuẫn từ chính quyền Tổng thống Trump được cho là sẽ giúp tháo gỡ rào cản chính trị lớn nhất đối với một văn bản luật đã nhận được sự ủng hộ từ cả hai đảng.

Hiện tại, Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức về thỏa thuận này.

Nguồn AFP
Copy Link
0 0 0
x
Mỹ sắp tung đòn trừng phạt mới nhắm vào năng lượng Nga?
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO