Mỹ sẽ cung cấp tên lửa ATACMS cho Ukraine

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Các tên lửa tầm xa mà Kiev nhiều lần yêu cầu, được cho là sẽ đi kèm với các đầu đạn chùm gây tranh cãi.

650defa22030272f6d5185b4.jpg
Ảnh minh họa: Getty

Các phương tiện truyền thông của Mỹ hôm 22/9 dẫn lời nhiều quan chức nắm rõ tình hình đưa tin, Washington dự kiến ​​sẽ cung cấp một số lượng nhỏ các tên lửa đất đối đất tầm xa ATACMS cho Ukraine.

Theo đó, cam kết được Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra trong cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Vladimir Zelensky 1 ngày trước đó. Các quan chức giấu tên trao đổi với kênh tin tức NBC, đã không tiết lộ khi nào thông báo về gói ATACMS sẽ được đưa ra hoặc khi nào tên lửa sẽ thực sự được chuyển tới Ukraine, mà chỉ mô tả số lượng tên lửa sẽ được chuyển giao là “nhỏ”.

Các tên lửa ATACMS có tầm bắn hơn 300 km, dự kiến khi được chuyển giao sẽ tăng cường hơn nữa khả năng tấn công tầm xa cho Ukraine. Kiev đã nhiều lần yêu cầu Washington cung cấp loại tên lửa này, còn quan điểm của chính quyền Biden về vấn đề này có vẻ như đã thay đổi trong vài tháng qua, từ thẳng thừng từ chối sang "cân nhắc" động thái như vậy.

Hiện chưa rõ liệu Washington có cung cấp thêm bệ phóng cho Kiev để bắn tên lửa ATACMS hay không. Nếu không phân bổ thêm phương tiện để phóng, các tên lửa này dường như sẽ được bắn bởi các bệ phóng tên lửa đa nòng HIMARS và các hệ thống khác tương tự, do Washington và các đồng minh NATO khác cung cấp cho Kiev trước đây.

Một số nguồn tin nói với tờ Washington Post rằng, các tên lửa này dự kiến sẽ mang theo đầu đạn chùm, trong đó chứa hàng chục quả bom nhỏ hơn – loại đạn vốn gây nhiều tranh cãi. Các quan chức giấu tên không đưa ra lời giải thích tại sao lại lựa chọn loại tên lửa này để cung cấp cho Kiev. Tên lửa ATACMS mang đầu đạn chùm được cho là sẵn có và dồi dào hơn trong kho của Mỹ.

Đầu năm nay, Mỹ đã đồng ý cung cấp cho Kiev các loại đạn pháo chùm cỡ nòng 155mm tiêu chuẩn NATO, thừa nhận đây là “biện pháp tạm thời” để bù đắp cho sự thiếu hụt đạn dược thông thường.

Việc chuyển giao đã bị chỉ trích gay gắt, ngay cả các đồng minh thân cận nhất của Mỹ, do bản chất vấp phải nhiều tranh cãi của những loại đạn như vậy. Đạn chùm đã bị nhiều quốc gia trên thế giới cấm vì tỷ lệ hư hỏng cao và khả năng gây ô nhiễm chiến trường bằng những quả bom chưa nổ. Những quả bom này vẫn còn “sống” và gây ra mối đe dọa cho dân thường trong nhiều năm.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.