Mỹ sẽ điều máy bay diệt IS ở Philippines?

Lầu Năm Góc đang cân nhắc một kế hoạch cho phép quân đội Mỹ thực hiện các cuộc không kích nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Philippines. 

Thông tin trên vừa được hai quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ với hãng tin NBC News.

IS, tổ chức Nhà nước Hồi giáo, cuộc chiến chống IS, Philippines

IS hiện đang là kẻ thù đáng gờm của Philippines. Ảnh: Daily Mail

Nguồn tin trên cho biết thêm, quyền tấn công IS để tự vệ tập thể có thể sẽ được cho phép như một phần chiến dịch quân sự chính thức nhiều khả năng được nêu tên trong hôm nay (8/8). Các cuộc không kích sẽ do máy bay không người lái mang vũ khí tiến hành.

Nếu được thông qua, quân đội Mỹ có thể thực hiện các cuộc oanh kích vào mục tiêu IS ở Philippines được xác định là  mối đe dọa đối với các đồng minh trong khu vực vốn bao gồm lực lượng Philippines đang trực tiếp chiến đấu chống IS ở các đảo phía nam nước này.

Theo phát ngôn viên của Lầu Năm Góc Jeff Davis, quân đội Mỹ đã chia sẻ thông tin tình báo cho Philippines trong nhiều năm.

"Chúng tôi đã có sự hiện diện chống khủng bố (CT) kiên định ở Philippines trong 15 năm qua", ông nói.

Một máy bay không người lái của Không lực Mỹ được trang bị tên lửa Hellfire và một quả bom lớn ở căn cứ Kandahar, Afghanistan tháng 3/2016. (Ảnh: Reuters)
Một máy bay không người lái của Không lực Mỹ được trang bị tên lửa Hellfire và một quả bom lớn ở căn cứ Kandahar, Afghanistan tháng 3/2016. Ảnh: Reuters

Hiện đang có một sự hiện diện ít ỏi của quân đội Mỹ trên thực địa để hỗ trợ cuộc chiến chống IS, được gọi là Đội Hoạt động Đặc nhiệm Trident.

Ở Manila ngày 7/8, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết Mỹ đang cung cấp cho chính phủ Philippines "các năng lực tình báo" trong cuộc chiến chống IS, bao gồm "việc chuyển giao một số máy bay Cessna và (máy bay không người lái) UAV, giúp họ có thông tin tốt hơn để tiến hành cuộc chiến tại đó".

Theo Vietnamnet

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.