Mỹ sẽ không chấm dứt tập trận quân sự chung với Hàn Quốc

(Baonghean.vn)- Mỹ sẽ không chấm dứt các cuộc tập trận quân sự chung giữa Seoul và Washington, như một sự thỏa hiệp để đổi lấy việc Triều Tiên ngừng thử tên lửa và hạt nhân.

Đại sứ Triều Tiên tại Ấn Độ Kye Chun-yong. Ảnh: Yonhap
Đại sứ Triều Tiên tại Ấn Độ Kye Chun-yong. Ảnh: Yonhap

 Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Katina Adams cho biết không có sự tương đương giữa các cuộc tập trận quân sự hợp pháp, lâu đời và mang tính phòng thủ của liên minh Mỹ-Hàn với các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân trái phép của Triều Tiên.

Bà Adams nhấn mạnh: “Các cuộc tập trận quân sự của chúng tôi được thực hiện theo tinh thần Hiệp ước Quốc phòng chung Mỹ-Hàn ký ngày 1/10/1953, và được giám sát chặt chẽ bởi Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung lập để đảm bảo việc thực thi đầy đủ Thỏa thuận Đình chiến năm 1953”. 

Bà Adams cũng cho biết Washington để ngỏ khả năng tiến hành các cuộc thảo luận nhằm đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, tuy nhiên lưu ý Bình Nhưỡng cần có trách nhiệm tiến hành các hoạt động chân thành và có ý nghĩa hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa và kiềm chế không thực hiện các hành động khiêu khích thêm nữa.

Lập trường trên của quan chức Mỹ được đưa ra sau khi Đại sứ Triều Tiên tại Ấn Độ Kye Chun-yong ngày 21/6 tuyên bố Bình Nhưỡng sẵn sàng thảo luận việc ngừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa có điều kiện, trong đó bao gồm ngừng các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn.

Một quan chức Mỹ giấu tên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chỉ trích Đại sứ Kye vì cố gắng thỏa hiệp một thứ bất hợp pháp với một thứ hợp pháp./.

Lan Hạ


(Theo Yonhap)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.