Mỹ sẽ không lật đổ chính quyền Triều Tiên; Venezuela bán 15 tấn vàng cho UAE lấy tiền mặt

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tổng thống Mỹ Trump cam kết không lật đổ chính quyền Triều Tiên; Cảnh sát Pháp được phép bắn đạn cao su để giải tán biểu tình; Venezuela bán 15 tấn vàng cho UAE lấy tiền mặt; Iran kỷ niệm 40 năm Cách mạng Hồi giáo... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Nga tuyên bố chưa bao giờ khơi mào cuộc chạy đua vũ trang

Mỹ sẽ không lật đổ chính quyền Triều Tiên; Venezuela bán 15 tấn vàng cho UAE lấy tiền mặt ảnh 1
Tổ hợp tên lửa liên lục địa Avangard của Nga. Nguồn: unian.info

Ngày 1/2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố, Moskva chưa bao giờ là nước đầu tiên gây ra cuộc chạy đua vũ trang và không có ý định đe dọa bất cứ nước nào liên quan đến kế hoạch của Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF). Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-24, Thứ trưởng Ryabkov nhấn mạnh: “Nga sẽ không bao giờ là nước đầu tiên gây ra chạy đua vũ trang và làm gia tăng căng thẳng... Nga sẽ không đe dọa bất cứ nước nào, Nga chỉ kiềm chế những đối thủ tiềm tàng và bảo đảm an ninh của mình.”

Cùng ngày 1/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) do Moskva đã vi phạm hiệp ước này. Ông Trump nêu rõ Mỹ sẽ ngừng các nghĩa vụ trong khuôn khổ hiệp ước INF với Nga kể từ ngày 2/2 và bắt đầu tiến trình rút khỏi INF. Ông nhấn mạnh tiến trình này sẽ được hoàn tất trong 6 tháng trừ khi Nga quay trở lại tuân thủ hiệp ước với việc phá hủy toàn bộ các tên lửa, bệ phóng và thiết bị vi phạm liên quan.

Tổng thống Mỹ Trump cam kết không lật đổ chính quyền Triều Tiên

Mỹ sẽ không lật đổ chính quyền Triều Tiên; Venezuela bán 15 tấn vàng cho UAE lấy tiền mặt ảnh 2
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một bài diễn thuyết tại Đại học Stanford (Mỹ) ngày 31/1 (theo giờ địa phương), ông BiegunĐặc phái viên phụ trách chính sách Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump tin tưởng rằng đã tới lúc chấm dứt chiến tranh và sự thù địch trên Bán đảo Triều Tiên. Mỹ sẽ không tấn công hay hủy diệt chính quyền Bình Nhưỡng.

Đặc phái viên Mỹ cho biết trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mike Pompeo tháng 10/2018 tại Bình Nhưỡng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cam kết giải trừ các cơ sở làm giàu urani và plutoni, nguyên liệu để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Cảnh sát Pháp được phép bắn đạn cao su để giải tán biểu tình

Chú thích ảnh
Người biểu tình "Áo vàng" tại thủ đô Paris, Pháp ngày 8/12/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 1/2, Hội đồng Nhà nước, cơ quan cố vấn pháp lý hàng đầu của Pháp, đã cho phép lực lượng cảnh sát chống bạo động nước này sử dụng súng bắn đạn cao su trong việc giải tán đám đông biểu tình.bTrong một tuyên bố, Hội đồng trên cho biết mặc dù việc sử dụng súng bắn đạn cao su đã gây thương tích trong thời gian gần đây, song hội đồng nhận thấy sự cần thiết cho phép cảnh sát sử dụng loại vũ khí này vốn đặc biệt thích hợp trong giải quyết những trường hợp như vậy"- ám chỉ tới cuộc biểu tình "Áo vàng" thường chuyển thành các cuộc biểu tình bạo lực. 

Một số tổ chức tại Pháp đã kêu gọi cấm cảnh sát chống bạo động sử dụng súng bắn đạn cao su, với lý do gây thương tích nghiêm trọng trong các cuộc biểu tình "Áo vàng". Tuy nhiên, hội đồng trên nhấn mạnh rằng việc sử dụng vũ khí sẽ được quy định chặt chẽ theo luật An ninh Nội địa.

Venezuela bán 15 tấn vàng cho UAE lấy tiền mặt

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chạm vào một thỏi vàng khi phát biểu tại một cuộc gặp với các bộ trưởng phụ trách kinh tế ở Cung điện Miraflores ở Caracas ngày 22/3/2018. Ảnh: Reuters
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chạm vào một thỏi vàng khi phát biểu tại một cuộc gặp với các bộ trưởng phụ trách kinh tế ở Cung điện Miraflores ở Caracas ngày 22/3/2018. Ảnh: Reuters

Venezuela sẽ bán 15 tấn vàng từ các kho dự trữ ngân hàng trung ương cho UEA trong những tuần tới để lấy euro tiền mặt. Thông tin trên vừa được hãng tin Reuters đăng tải, dẫn lời một quan chức cấp cao Venezuela nắm rõ kế hoạch này.

Nguồn tin cho biết thêm, hợp đồng kể trên bắt đầu bằng chuyến 3 tấn vàng đầu tiên vào ngày 26/1. Trước đó, vào cuối năm 2018, Caracas đã bán một lượng vàng chưa tinh chế trị giá 900 triệu USD cho Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng cộng, kế hoạch dự kiến bán 29 tấn vàng đang cất giữ ở Caracas cho UAE (Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất) cho đến tháng 2. Theo nguồn tin trên, mục đích là để cung cấp thanh khoản cho nhập khẩu các loại hàng hóa cơ bản.

Iran kỷ niệm 40 năm Cách mạng Hồi giáo

Chú thích ảnh

Một hoạt động kỷ niệm 40 năm Cách mạng Hồi giáo tại Iran. Ảnh: nst.com.my

Iran đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Cách mạng Hồi giáo lật đổ vua Mohammad Rezza Pahlavi, đưa Iran thoát khỏi chế độ quân chủ kéo dài suốt 2.500 năm và trở thành nước Cộng hòa Hồi giáo dưới sự lãnh đạo của nhà lãnh đạo tối cao Ruholla Khomeini. Hoạt động kỷ niệm bắt đầu diễn ra từ ngày 1/2, đúng ngày ông Khomeini trở về từ Pháp vào năm 1979 sau 14 năm sống tha hương, nung nấu ý chí tiến hành cuộc cách mạng và trở thành lãnh đạo tối cao nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Trên toàn lãnh thổ Iran, tiếng còi tàu hỏa, tàu thủy, cùng tiếng chuông từ các nhà thờ đồng loạt vang lên rộn rã vào 9h33 sáng, trùng thời điểm chiếc máy bay Boeing 747 của Hãng hàng không Air France (Pháp) chở ông Khomeini hạ cánh cách đây 40 năm tại sân bay quốc tế Mehrabad ở thủ đô Tehran. Theo kế hoạch, các hoạt động kỷ niệm sẽ kéo dài 10 ngày, kết thúc vào 11/2, trùng thời điểm chính quyền Shah Mohammad Rezza Pahlavi sụp đổ.

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc nhân viên lãnh sự Mỹ làm gián điệp

Nguồn: ahvalnews.com
Nguồn: ahvalnews.com

Theo AFP, ngày 1/2, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin một tòa án của nước này đã chấp nhận bản cáo trạng truy tố một công dân địa phương làm việc cho Lãnh sự quán Mỹ tại Istanbul với tội danh gián điệp và âm mưu lật đổ chính quyền. Metin Topuz, người đã bắt liên lạc với phái đoàn Cơ quan chống ma túy Mỹ, bị cáo buộc có liên kết với giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen đang lưu vong ở Mỹ, nhân vật bị Ankara cáo buộc chủ mưu vụ đảo chính bất thành hồi năm 2016 nhưng ông này đã phủ nhận. 

Nhân viên lãnh sự này bị tình nghi có liên hệ với những cựu sỹ quan cảnh sát và một công tố viên có liên quan đến phong trào Gulen. Cáo trạng khẳng định Topuz "có quan hệ rất chặt chẽ" với những cựu chỉ huy cảnh sát dính líu đến cuộc điều tra tham nhũng năm 2013 đã tác động nhiều quan chức chính phủ thời đó.

USAID ngừng mọi hoạt động hỗ trợ tại Bờ Tây và Dải Gaza

Nguồn: Activist Post
Nguồn: Activist Post

Ngày 1/2, giới chức Mỹ thông báo Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ (USAID) đã ngừng tất cả hoạt động hỗ trợ dành cho người Palestine tại vùng Bờ Tây và Dải Gaza.

Trao đổi với báo giới, một quan chức Mỹ cho hay: "Theo yêu cầu của Chính quyền Palestine, chúng tôi đã giảm dần các dự án và kế hoạch được tài trợ theo thẩm quyền được nêu trong Đạo luật của Quốc hội Mỹ về chống khủng bố (ATCA) tại Bờ Tây và Dải Gaza. Mọi sự trợ giúp của USAID tại Bờ Tây và Dải Gaza đã bị ngừng lại". Quan chức này nói thêm rằng họ vẫn chưa tiến hành các bước đi nhằm đóng cửa phái đoàn USAID tại Palestine.

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.