Mỹ sẽ ngăn chặn 'Dòng chảy phương Bắc 2' bằng ngân sách quốc phòng

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Quốc hội Mỹ lên kế hoạch đưa ra các gói biện pháp trừng phạt đối với đường ống dẫn khí đốt thuộc "Dòng chảy phương Bắc 2" của Nga bằng ngân sách quốc phòng năm 2020.
Đường ống dẫn khí đốt của dự án
Đường ống dẫn khí đốt của dự án "Dòng chảy phương Bắc 2". Ảnh: Ria Novosti

Jim Rish - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ cho biết, các biện pháp trừng phạt đối với các công ty liên quan đến việc xây dựng đường ống đã được đưa vào dự thảo Đạo luật Quốc phòng năm 2020. 

"Nguyên nhân chính của động thái này là "cửa sổ" cơ hội đang đóng. Hầu hết các công đoạn xây dựng dòng chảy cơ bản đã hoàn thành" - Thượng nghị sỹ cho biết. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt sẽ khiến các công ty xây dựng ngừng hoạt động trong dự án này, bởi sự trừng phạt của Mỹ sẽ khiến họ phải "trả giá đắt". 
Thượng nghị sỹ Rish khẳng định, nếu các lệnh trừng phạt được đưa vào ngân sách quốc phòng Mỹ, thì các công ty liên quan trong xây dựng "Dòng chảy phương Bắc 2" sẽ đóng cửa, dẫn đến Nga sẽ buộc phải tìm kiếm các nhà thầu khác. 
Tuy nhiên, ông Rish cũng lưu ý rằng, hiện Hạ viện và Thượng viện Mỹ chưa đạt được thống nhất cuối cùng về dự luật này.
Trước đó, vào tháng 7/2019, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu để thông qua dự luật trừng phạt đối với "Dòng chảy phương Bắc 2".
Đặc biệt, dự luật nhấn mạnh các lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ và đóng băng tài khoản ngân hàng tại Mỹ của những người liên quan đến việc "bán, cho thuê, cung cấp hoặc hỗ trợ" cho Nga các đường ống dẫn dưới biển, ở độ sâu 30m.
Dự luật trừng phạt này có hiệu lực chỉ khi Hạ viện và Thượng viện Mỹ cũng như Tổng thống Donald Trump thông qua. 

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.