Mỹ sẽ sớm chuyển lịch trình hậu thượng đỉnh cho Triều Tiên

Phú Bình (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Mỹ sẽ sớm đưa ra một khung thời gian kèm “các yêu cầu cụ thể” với Bình Nhưỡng sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Đây là thông tin được một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết hôm 24/6.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp nhau trong phiên họp một-một đầu hội nghị thượng đỉnh tại Khách sạn Capella trên đảo nghỉ dưỡng Sentosa, Singapore hôm 12/6. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp nhau trong phiên họp một-một đầu hội nghị thượng đỉnh tại Khách sạn Capella trên đảo nghỉ dưỡng Sentosa, Singapore hôm 12/6. Ảnh: Reuters

Vị quan chức này phát biểu với nhóm nhỏ phóng viên trước thềm chuyến thăm châu Á vào tuần này của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis, không cung cấp chi tiết cụ thể nhưng cho biết rằng khung thời gian đề cập trên sẽ đủ nhanh chóng để làm rõ mức độ cam kết của Bình Nhưỡng.

“Chúng ta sẽ biết được khá sớm liệu họ có thực hiện một cách đáng tin cậy hay không”, quan chức giấu tên cho biết.

“Sẽ có các yêu cầu cụ thể và sẽ có khung thời gian cụ thể khi chúng tôi chuyển cho người Triều Tiên quan điểm của mình về việc thực thi thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh ra sao”, người này nói thêm.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuần trước cho biết ông muốn quay trở lại Triều Tiên “trước khi chờ quá lâu” để tìm cách cụ thể hóa các cam kết đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh 12/6 ở Singapore giữa ông Trump và ông Kim.

Trong thượng đỉnh tại Singapore, cuộc gặp đầu tiên giữa một tổng thống Mỹ đang nắm quyền và một nhà lãnh đạo Triều Tiên, ông Kim đã tái khẳng định cam kết hợp tác hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên, trong khi ông Trump nói rằng ông sẽ ngừng “các trò chơi chiến tranh” chung giữa Mỹ - Hàn Quốc.

Mattis, trước khi khởi động chuyến công tác kéo dài 1 tuần lễ với các điểm đến Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, nói rằng hướng dẫn của Trump về việc ngừng các cuộc tập trận quân sự áp dụng không chỉ với cuộc tập trận lớn Người bảo vệ Tự do vào tháng 8 tới mà còn áp dụng với 2 cuộc diễn tập huấn luyện quy mô nhỏ hơn trong Chương trình Trao đổi Hải quân Hàn Quốc.

Mattis phát biểu: “Các cuộc tập trận lớn, chung, phối hợp đã được ngừng lại. Chúng ta sẽ xem xem liệu các cuộc đàm phán tiếp theo có duy trì tình trạng này không”.

Hôm 24/6 theo giờ địa phương, Mattis đã đến Alaska, nơi ông thăm Căn cứ Không quân Fort Greely và Eielson, trước khi tiếp tục hành trình tới Trung Quốc. Chuyến thăm tại đó của ông từ ngày 26-28/6 sẽ là chuyến công tác đầu tiên của một Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ năm 2014, và diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Trung-Mỹ lên cao trong vấn đề thương mại cũng như thái độ hung hăng về quân sự của Trung Quốc tại Biển Đông.

Triều Tiên dự kiến sẽ nằm trong các nội dung hàng đầu trên chương trình nghị sự của Mattis trong các cuộc trao đổi của ông với các quan chức cấp cao Trung Quốc. Sau đó, ông sẽ tới Hàn Quốc và kết thúc chuyến thăm của mình bằng các cuộc trao đổi tại Nhật Bản vào ngày 29/6.

Hồi tuần trước, Trung Quốc đã tiếp đón nhà lãnh đạo Kim Jong-un của Triều Tiên. Truyền thông Bình Nhưỡng đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ông Kim đã đạt được cách hiểu về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên sau khi thảo luận kết quả của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Pompeo đã nói với báo chí trong chuyến thăm Seoul đầu tháng này rằng ông sẽ nắm vai trò dẫn dắt trong việc thúc đẩy tiến trình đàm phán Triều Tiên sau hội nghị thượng đỉnh. Ông khẳng định Washington hy vọng đạt được sự giải giáp quy mô từ Triều Tiên trong 2 năm rưỡi tới, tức trước khi nhiệm kỳ tổng thống hiện nay của ông Trump kết thúc vào ngày 20/1/2021.

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.