Mỹ sẽ viện trợ thêm 140 triệu USD cho Ukraine; EU lạc quan về triển vọng Brexit có trật tự

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Mỹ sẽ viện trợ thêm 140 triệu USD cho Ukraine; EU lạc quan về triển vọng Brexit có trật tự; Indonesia đóng cửa nhiều trường học, sân bay vì cháy rừng; Google chi gần 1 tỷ euro dàn xếp điều tra gian lận thuế... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Mỹ sẽ viện trợ thêm 140 triệu USD cho Ukraine

Tong thong Zelenskiy: My se vien tro them 140 trieu USD cho Ukraine hinh anh 1
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Ảnh: AP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 13/9 cho biết, Mỹ không chỉ giải ngân khoản 250 triệu USD viện trợ quân sự cho Kiev và sẽ còn viện trợ bổ sung 140 triệu USD nữa. Phát biểu họp báo tại Kiev, ông Zelenskiy cho hay, Ukraine sẽ nhận toàn bộ khoản tiền mới đã được thông báo một ngày trước đó. Ông cũng tuyên bố hoan nghênh khoản viện trợ và cảm ơn nước Mỹ vì đã hỗ trợ trừng phạt kinh tế đối với Nga.

Trước đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/9 thông đã báo giải ngân khoản viện trợ quân sự 250 triệu USD cho Ukraine vốn trước đó bị đình chỉ.

EU lạc quan về triển vọng Brexit có trật tự

Ngày định đoạt Brexit: Anh đối mặt tương lai bất trắc
Ảnh: UPI

Ngày 13/9, ông Phil Hogan - người chuẩn bị tiếp quản chức vụ Cao ủy thương mại của Liên minh châu Âu (EU) cho biết ông đã thấy một số lý do để có thể lạc quan về việc đạt được bước đột phá trong đàm phán giữa Anh và EU nhằm đưa London rời khỏi "ngôi nhà chung" châu Âu một cách có trật tự. Trong bài phỏng vấn hãng truyền thông RTE của Ireland, ông Hogan nêu rõ những diễn biến gần đây tại London đã cho chúng ta thấy một số dấu hiệu tích cực nhằm tìm kiếm giải pháp cho tình hình rối ren hiện nay. Theo ông, những diễn biến gần đây tại Quốc hội Anh đã chứng tỏ có khả năng tiến trình Brexit (Anh rời khỏi EU) sẽ còn kéo dài.

Cùng ngày, Văn phòng thủ tướng Anh cho biết nhà lãnh đạo nước này, ông Boris Johnson sẽ gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Junker vào ngày 16/9 nhằm tìm kiếm sự thỏa hiệp về Brexit. 

Indonesia đóng cửa nhiều trường học, sân bay vì cháy rừng

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa cháy rừng tại Kampar, Riau, Indonesia, ngày 13/9/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ngày 13/9, giới chức Indonesia đã phải đóng cửa một sân bay trên đảo Sumatra do khói mù từ các đám cháy rừng khiến tầm nhìn bị hạn chế, trong khi trường học tại một số tỉnh phải đóng cửa do nguy cơ khói độc. Việc tầm nhìn có lúc giảm xuống còn 300m đã buộc nhiều hãng hàng không phải hoãn chuyến bay đến sân bay chính ở thành phố Pekanbaru, thủ phủ tỉnh Riau trên đảo Sumatra. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều sự cố chậm chuyến tại sân bay ở Dumai, một thành phố khác của tỉnh này.

Khói mù ngày càng trầm trọng đang khiến cho nhiều trường học tại Riau và Jambi phải đóng cửa. Số liệu y tế tại cả hai tỉnh cho thấy hơn 300.000 người đã gặp phải các vấn đề hô hấp kể từ khi tình trạng này xảy ra. Trong những tuần qua, số lượng người tìm đến bác sĩ do các bệnh hô hấp ngày càng nhiều. Trong khi đó, nhà chức trách tỉnh Trung Kalimantan trên đảo Borneo, cho biết khoảng 3.900 trường học sẽ tạm thời bị đóng cửa để bảo vệ học sinh.

Ông Trump cân nhắc thỏa thuận tạm thời với Trung Quốc
Ông Trump cân nhắc thỏa thuận tạm thời với Trung Quốc - Ảnh 1.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tiếp nối những tín hiệu tích cực gần đây về cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung, Tổng thống Donald Trump ngày 12/9 (giờ Mỹ), cho biết không loại trừ khả năng chấp nhận một thỏa thuận hạn chế với Bắc Kinh. "Rất nhiều người đang nói về chuyện này, nhiều nhà phân tích nói đến một thỏa thuận tạm thời - có nghĩa là chúng ta sẽ tiến hành từng phần, những điều dễ trước. Những chẳng có gì là dễ hay khó, chỉ là thỏa thuận hay không thỏa thuận. Nhưng (thỏa thuận tạm thời) là điều tôi sẽ cân nhắc" - Kênh CNBC dẫn lời ông Trump.

Tuyên bố của ông Trump đưa ra sau những thông tin nhiễu loạn về khả năng đạt được thỏa thuận hạn chế giữa hai nước. Những thông tin này gây nhiễu cho giới đầu tư, những người đang hoang mang trước cuộc gặp tiếp theo giữa phái đoàn Mỹ và Trung Quốc đầu tháng 10 tới.

Google chi gần 1 tỷ euro dàn xếp điều tra gian lận thuế

Google chi gần 1 tỉ euro dàn xếp điều tra gian lận thuế - Ảnh 1.
Google đồng ý chi gần 1 tỉ euro dàn xếp tranh chấp thuế tại Pháp - Ảnh: AFP

Google đã đồng ý chi 500 triệu euro, tương đương 548 triệu USD, tiền phạt tại Pháp để dàn xếp một vụ điều tra gian lận tài chính bắt đầu từ 4 năm trước. Sau đó, hãng công nghệ này tiếp tục tuyên bố đóng thêm khoản thuế 465 triệu euro (gần 514 triệu USD) cho cơ quan thuế của Pháp. Quyết định này đã đưa tổng số tiền Google bỏ ra để giải quyết vụ việc lên đến gần 1 tỷ euro.

Theo một văn phòng công tố tài chính Pháp, Google đã bị điều tra vì nghi ngờ trốn đóng thuế cho Pháp bằng cách không công khai một số hoạt động của mình tại đây. Trụ sở ở châu Âu của Google, công ty con của Alphabet, được đặt tại Dublin, Ireland. Hãng này đóng rất ít thuế cho đa số các nước châu Âu vì báo cáo toàn bộ doanh thu của mình tại Ireland.

Nga cho phép cảnh sát hạ máy bay không người lái

Một UAV dân sự hoạt động ở Nga. Ảnh: AFP.

Một UAV dân sự hoạt động ở Nga. Ảnh:AFP.

Đạo luật vừa được Duma Quốc gia Nga phê chuẩn cho phép cảnh sát và các lực lượng an ninh Nga khống chế hoặc bắn hạ mọi UAV có nguy cơ gây mất an toàn. Đạo luật này như một biện pháp bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng cũng như bảo đảm an toàn cho người dân trong những sự kiện tập trung đông người và hỗ trợ hoạt động điều tra, chống khủng bố của Nga. Đạo luật không đưa ra thêm các điều khoản cấm hoặc hạn chế người dân sử dụng UAV, nhưng quy định những người muốn vận hành UAV nặng hơn 250 g phải cần giấy phép đặc biệt.

Các nghị sĩ Nga cho biết người dân nước này đã mua tổng cộng 160.000 UAV trong năm 2018, do đó các sự cố mất an toàn từ phương tiện này xuất hiện ngày càng nhiều.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.