Mỹ siết đầu tư vào công nghệ từ Trung Quốc; Malaysia muốn Singapore trả thêm tiền mua nước

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hàng chục ngàn người Hàn Quốc đăng ký gặp lại thân nhân Triều Tiên; Mỹ tính chuyện siết đầu tư về công nghệ từ Trung Quốc; Malaysia muốn Singapore trả thêm tiền mua nước; Hoàng tử Anh William thăm chính thức Israel và Palestine; ... đó là những sự kiện nổi bật của thế giới 24h qua.

Mỹ cam kết trả 2.053 trẻ em nhập cư về với gia đình

My cam ket tra 2.053 tre em nhap cu ve voi gia dinh hinh anh 2
Con cái của các gia đình vượt biên trái phép được tạm giữ tại các cơ sở lưu trú nằm rải rác khắp nước Mỹ. Ảnh:AP.

Theo Reuters, chính phủ Mỹ khẳng định họ đang "điều phối tốt" việc trao trả 2.053 trẻ em về với gia đình sau khi các em bị tách khỏi cha mẹ theo chính sách "không khoan nhượng" của Tổng thống Donald Trump.

Theo tài liệu được công bố, 522 trẻ đã được đoàn tụ với gia đình. Một quan chức cho biết lý do là vì cha mẹ của các em này nhận được quyết định trục xuất của tòa án trước khi các em được chuyển sang sự quản lý của Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh, nơi hơn 2.000 trẻ vẫn được tạm giữ.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết chính quyền của Tổng thống Trump sẽ hướng đến việc trục xuất các gia đình nhập cư trái phép sau khi trao trả con cái cho cha mẹ. Quá trình này có thể sẽ mất vài tháng nhưng tài liệu không cho biết liệu các gia đình có được đoàn tụ trong lúc thực hiện thủ tục hay không.

Tổng thống Syria tuyên bố không chấp nhận tiền hỗ trợ tái thiết từ phương Tây

assad-pledges-to-regain-contro-7458-4858

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh:Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình NTV của Nga, Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhấn mạnh ông sẽ không chấp nhận bất kỳ khoản tiền nào từ phương Tây nhằm giúp tái thiết quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này, Reuters đưa tin.

"Chúng tôi có đủ sức để xây dựng lại đất nước. Nếu không có tiền, chúng tôi sẽ mượn từ bạn bè và những người Syria sống ở nước ngoài", ông nói.

Tổng thống Assad đồng thời khẳng định sẽ kiên quyết giành lại quyền kiểm soát khu vực phía bắc Syria, có thể dùng tới vũ lực nếu cần thiết.

Hàng chục ngàn người Hàn Quốc đăng ký gặp lại thân nhân ở Triều Tiên

Một phụ nữ cao tuổi ở Hàn Quốc nộp đơn xin gặp lại người thân ở Triều Tiên. Ảnh: Yonhap
Một phụ nữ cao tuổi ở Hàn Quốc nộp đơn xin gặp lại người thân ở Triều Tiên. Ảnh: Yonhap 

Hàn Quốc ngày 25/6 bắt đầu chọn lựa những người đủ điều kiện tham dự cuộc đoàn tụ với thân nhân tại Triều Tiên vào cuối tháng 8. Hàng chục ngàn người Hàn Quốc đã nộp đơn đăng ký tới Hội Chữ Thập Đỏ nước này với hy vọng có cơ hội gặp lại người thân.

Sau khi xác nhận các đơn đăng kí đủ điều kiện, Hội Chữ Thập Đỏ sẽ chọn ra 500 ứng viên một cách ngẫu nhiên bằng máy tính vào cuối ngày. Danh sách rút gọn gồm 200 ứng viên sẽ được Seoul gửi cho Bình Nhưỡng trước ngày 3/7, để các cơ quan chức năng Triều Tiên tìm kiếm và xác định thông tin về các thân nhân.

Hai nước dự kiến sẽ trao đổi danh sách lần cuối cùng vào ngày 4/8.

Hoàng tử Anh William thăm chính thức Israel và Palestine

Hoàng tử William thăm chính thức nhiều nước Trung Đông - Ảnh 1.

Hoàng tử William thăm Jordan ngày 24/6, điểm dừng đầu tiên trong chuyến thăm Trung Đông 5 ngày. Ảnh: CNN

Ngày 25/6, Hoàng tử Anh William, cháu trai của Nữ hoàng Elizabeth thăm chính thức Israel và Palestine.

Chuyến thăm của vị Hoàng tử 36 tuổi này diễn ra trong bối cảnh tiến trình hòa bình Trung Đông đang gặp nhiều bế tắc, cùng với những diễn biến căng thẳng tại dải Gaza cũng như vấn đề chủ quyền thành phố Jerusalem.

Những nơi vị hoàng tử dừng chân sẽ là thành phố Tel Aviv (Israel), thành phố Jerusalem và thành phố Ramallah ở Bờ Tây. Hiện chính phủ và người dân Israel và Palestine đều rất hân hoan chào đón vị Hoàng tử nước Anh tới thăm.

Dù Anh luôn coi Israel là một đồng minh thân thiết, song Vương quốc này thời gian qua vẫn giữ nguyên lập trường không ủng hộ sự công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel của Mỹ và cũng không theo chân Washington để di dời Đại sứ quán từ Tel Aviv tới Jerusalem.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ công bố kết quả bầu cử chính thức vào ngày 5/7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) bên những người ủng hộ tại điểm bầu cử ở Istanbul ngày 24/6. Nguồn: THX/TTXVN
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) bên những người ủng hộ tại điểm bầu cử ở Istanbul ngày 24/6. Nguồn: THX/TTXVN

Theo AP, Chủ tịch Hội đồng bầu cử tối cao của Thổ Nhĩ Kỳ Sadi Guven ngày 25/6 thông báo, kết quả chính thức các cuộc bầu cử tổng thống và Quốc hội hôm 24/6 sẽ được công bố vào ngày 5/7, lùi lại một tuần so với dự kiến. 

Ông Sadi Guven cho biết "gần 100%" số phiếu đã được đếm. Trong khi đó, số phiếu của những cử tri sống ở nước ngoài tại 41 khu vực biên giới vẫn đang được xử lý. 

Argentina tê liệt vì đình công phản đối thỏa thuận của chính phủ với IMF

Biểu tình phản đối thỏa thuận của Argentina với Quỹ tiền tệ quốc tế. Ảnh: AFP
Biểu tình phản đối thỏa thuận của Argentina với Quỹ tiền tệ quốc tế. Ảnh: AFP

Các nghiệp đoàn của Argentina đã làm tê liệt đất nước bởi một cuộc đình công kéo dài 24 giờ trong ngày 25/6 nhằm phản đối thỏa thuận giữa chính phủ với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) giải cứu nền kinh tế nước này.

Dù Tổng liên đoàn lao động (CGT) chỉ kêu gọi một cuộc đình công, nhưng nhiều nhóm cực đoan đã tổ chức các cuộc tụ tập, chặn các ngả đường vào thủ đô Buenos Aires. 
Từ 7h00 sáng 25/6 giờ địa phương (tức 17h00 giờ Hà Nội), người biểu bình đã bắt đầu chặn các tuyến đường chính vào thủ đô, nơi hàng trăm nhân viên thực thi pháp luật đã được triển khai. Đường sắt, tàu điện, xe buýt, máy bay đều không hoạt động. Ban tổ chức đình công ước tính ít nhất một triệu công nhân đã tham gia cuộc đình công quy mô lớn này. 

Mỹ tính chuyện siết đầu tư vào lĩnh vực công nghệ từ Trung Quốc

Các công ty có ít nhất 25% sở hữu của Trung Quốc có thể sẽ bị cấm mua lại các công ty công nghệ quan trọng của Mỹ
Các công ty có ít nhất 25% sở hữu của Trung Quốc có thể sẽ bị cấm mua lại các công ty công nghệ quan trọng của Mỹ.

Tờ The Wall Street Journal ngày 25/6 dẫn một nguồn tin cho biết Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ và Bộ Thương mại đang soạn thảo quy định mới, cấm các công ty có ít nhất 25% sở hữu của Trung Quốc mua lại những công ty thuộc lĩnh vực “công nghệ công nghiệp quan trọng” của Mỹ. 

Lệnh cấm có thể sẽ được công bố vào ngày 29/6 và sẽ được lấy ý kiến trước khi chính thức có hiệu lực. Quy định mới sẽ áp dụng với các hợp đồng mới chứ không điều chỉnh lại luôn những thương vụ đã được ký. Đồng thời, quy định này áp dụng cho cả công ty nhà nước lẫn tư nhân của Trung Quốc.

Thủ tướng Malaysia muốn Singapore trả thêm tiền mua nước

Tan thu tuong Malaysia muon Singapore tra them tien mua nuoc hinh anh 2

Đường ống đưa nước từ sông Johore tới Singapore. Ảnh:AFP.

Theo AFP, Tân Thủ tướng Mahathir coi Thỏa thuận Nước ký kết năm 1962, cho phép Singapore mua nước từ Malaysia với mức giá 0,08 USD mỗi 1.000 gallon (khoảng 3,7 m3), là "vô cùng nực cười" và muốn hai bên đàm phán lại mức giá này.

Ông Mahathir cho biết đang nghiên cứu về kế hoạch đàm phán lại thỏa thuận trên trước khi chính thức thông báo cho láng giềng Singapore.

Theo Thỏa thuận Nước 1962, Singapore được khai thác khoảng 946.000 m3 nước mỗi ngày từ sông Johore, bang Johor, nằm tiếp giáp Singapore.

Đổi lại, bang Johor sẽ được mua một lượng nước sạch đã qua xử lý nhất định từ Singapore. Thỏa thuận này sẽ hết hiệu lực năm 2061.

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.