Mỹ soạn thảo lệnh trừng phạt đối với các công ty Iran và Nga có hoạt động giúp Syria

Chính quyền Donald Trump đang đưa ra một chiến lược hành động mới tại Syria, bao gồm việc áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại các công ty Nga và Iran tham gia vào việc tái thiết nước này, kênh truyền hình NBC của Mỹ đưa tin, dẫn một số nguồn.
Lớp học trong cảnh đổ nát ở Syria. Ảnh: AFP
Lớp học trong cảnh đổ nát ở Syria. Ảnh: AFP
Theo tiết lộ của ba nhân vật được tiếp cận với tài liệu, Mỹ sẽ đưa ra các cản trở bằng con đường tài chính nhằm ngăn chặn việc khôi phục các khu vực ở Syria, nơi hiện diện các đội ngũ của Iran và Nga.

"Mỹ cũng sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Nga và Iran đang làm việc để tái thiết Syria", báo cáo cho biết.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov gọi việc Washington có thể mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với các nước tham gia vào việc tái thiết Syria là biểu hiện của một chính sách gây cản trở.

Theo ông, bản chất của chính sách của Mỹ vẫn không thay đổi: Tạo ra cản trở tối đa tới công việc của chính phủ hợp pháp Syria và gây khó dễ cho những nước đang chiến đấu với những mối đe dọa chủ nghĩa khủng bố ở Syria bằng hành động cụ thể, chứ không phải bằng lời nói.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.