Mỹ sử dụng bom xuyên phá oanh tạc các cơ sở tên lửa ngầm của Iran

Thành Vinh11/03/2026 19:58

Quân đội Mỹ triển khai bom xuyên phá 900 kg tấn công hạ tầng vũ khí ngầm của Iran ngày 10-3, đánh dấu đợt oanh tạc dữ dội nhất kể từ đầu chiến sự.

Ngày 10-3, quân đội Mỹ đã tiến hành một loạt cuộc không kích quy mô lớn nhắm vào các cơ sở sản xuất vũ khí và kho tên lửa nằm sâu dưới lòng đất của Iran. Đây được xác nhận là đợt tấn công có cường độ mạnh nhất kể từ khi chiến sự bùng phát vào ngày 28-2.

Chiến thuật sử dụng bom xuyên phá hạng nặng

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết lực lượng Mỹ đã sử dụng loại bom xuyên phá nặng khoảng 900 kg để tấn công trực tiếp vào các mục tiêu kiên cố. Theo tuyên bố của bà Leavitt, mục tiêu của chiến dịch là tháo dỡ hạ tầng sản xuất tên lửa của Tehran.

Khói dày đặc bao trùm trung tâm Tehran sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran ngày 10-3.
Khói dày đặc bao trùm trung tâm Tehran sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran ngày 10-3. Ảnh: EPA.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth xác nhận việc vô hiệu hóa thành công hệ thống phòng không đối phương đã cho phép quân đội chuyển sang hình thức ném bom trực tiếp từ máy bay thay vì phóng tên lửa tầm xa. Phương thức này giúp tối ưu hóa khả năng hủy diệt các cơ sở quân sự ngầm.

Giao tranh tại eo biển Hormuz

Song song với các đợt không kích, căng thẳng cũng bùng phát tại mặt trận hàng hải ở eo biển Hormuz. Dẫn nguồn tin từ tình báo Mỹ, Iran đã triển khai các tàu nhỏ rải thủy lôi nhằm phong tỏa tuyến vận tải dầu mỏ quốc tế. Đáp trả hành động này, Tổng thống Donald Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đã tiêu diệt các tàu rải mìn của Iran.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sau đó thông báo tổng cộng 16 tàu rải thủy lôi của Iran đã bị loại khỏi vòng chiến. Trước những áp lực quân sự liên tiếp, ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, tuyên bố nước này không lo ngại trước các mối đe dọa và khẳng định sức mạnh của dân tộc Iran không thể bị tiêu diệt.

Tăng cường lực lượng oanh tạc cơ tại Anh

Về mặt phối hợp đồng minh, quân đội Mỹ tiếp tục gia tăng hiện diện tại các căn cứ ở Anh. Thêm 3 máy bay ném bom B-1B đã hạ cánh xuống căn cứ RAF Fairford, đưa tổng số oanh tạc cơ tại đây chiếm tới 1/4 phi đội toàn cầu của Mỹ.

Một máy bay ném bom B-1 Lancer cất cánh từ căn cứ không quân RAF Fairford.
Một máy bay ném bom B-1 Lancer cất cánh từ căn cứ không quân RAF Fairford. Ảnh: LNP.

Trong cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Bộ trưởng Ngoại giao Anh Yvette Cooper đã thực hiện cuộc điện đàm để thống nhất việc duy trì phối hợp chặt chẽ tại khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh từ chối xác nhận thông tin về việc các máy bay tàng hình B-2 có tham gia không kích từ căn cứ trên quần đảo Chagos hay không.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Mỹ sử dụng bom xuyên phá oanh tạc các cơ sở tên lửa ngầm của Iran
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO