Mỹ sử dụng chiến thuật đánh lạc hướng khi tấn công Iran
Để tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran, quân đội Mỹ đã sử dụng chiến thuật đánh lạc hướng.

Tờ New York Times ngày 23/6 cho biết, Mỹ đã sử dụng chiến thuật đánh lạc hướng khi điều máy bay tấn công các cơ sở hạt nhân trong lãnh thổ Iran.
"Để gây nhầm lẫn trong quá trình lập kế hoạch tấn công, các quan chức quân sự đã quyết định điều động hai nhóm máy bay ném bom B-2 từ Missouri vào cùng một thời điểm" – New York Tímes cho biết.
Theo ấn phẩm này, một nhóm sẽ bay về phía tây hướng tới Guam với thiết bị thu phát tín hiệu để các vệ tinh thương mại có thể theo dõi chuyển động của họ. Trong khi đó, một nhóm khác, gồm 7 máy bay và chở đầy bom, bay về phía đông hướng tới Iran, tắt máy phát tín hiệu để không bị phát hiện.
New York Times cho rằng, động thái này có thể khiến nhiều nhà quan nhầm lẫn, và có lẽ là cả Iran, về thời điểm và hướng đi của cuộc tấn công mà Mỹ đã lên kế hoạch.
Trước đó, ngày 22/6, trong chương trình This Week được ABC công bố, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance thừa nhận lượng lớn uranium đã làm giàu của Iran không bị tổn hại sau chiến dịch không kích của Mỹ và chúng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Tehran.
"Trong những tuần tới, chúng tôi sẽ tìm cách làm gì đó với số nhiên liệu hạt nhân này, đây cũng là một trong những điều mà chúng tôi sẽ thảo luận với Iran" – Phó Tổng thống Mỹ Vance cho biết, khi được hỏi liệu kho uranium của Iran đã bị phá hủy hoàn toàn hay chưa.
Bình luận của ông Vance cho thấy Mỹ không biết Iran đang cất trữ số uranium này ở đâu.