Mỹ - Taliban đình chiến trong 7 ngày

(Baonghean.vn) - Mỹ và Taliban đã đạt được một thỏa thuận tạm thời, theo đó Taliban cam kết không thực hiện các vụ tấn công bạo lực trong 7 ngày. Nếu thỏa thuận tạm thời này được thực thi đầy đủ, hai bên sẽ tiến tới ký kết một thỏa thuận hòa bình toàn diện vào ngày 29/2, mở đường cho việc Mỹ rút toàn bộ lực lượng khỏi Afganistan.

Thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Taliban đạt được sau những cuộc thảo luận kéo dài tại thủ đô Doha của Qatar và được thông báo trong cuộc họp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và Tổng thống Afganistan Ashraf Ghani bên lề Hội nghị an ninh Munich.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) và Tổng thống Afganistan Ashraf Ghani thông báo về thỏa thuận đình chiến bên lề Hội nghị an ninh Munich. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) và Tổng thống Afganistan Ashraf Ghani thông báo về thỏa thuận đình chiến bên lề Hội nghị an ninh Munich. Ảnh: AP

Thỏa thuận đình chiến là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhất mà Mỹ tham gia, đồng thời thực hiện chiến dịch của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc rút quân đội Mỹ khỏi các cuộc xung đột ở nước ngoài.

Theo một quan chức cấp cao Mỹ, thỏa thuận tạm thời yêu cầu giảm tình trạng bạo lực trên toàn lãnh thổ Afganistan trong vòng 7 ngày. Trong đó, Taliban cam kết dừng các vụ đánh bom tự sát cũng như các vụ tấn công bằng tên lửa. Phía Mỹ khẳng định có đủ nguồn lực và thông tin tình báo để kiểm chứng việc thực hiện cam kết giảm bạo lực của Taliban.

Thông báo chính thức về thỏa thuận đình chiến có thể sẽ được Mỹ và Taliban công bố trong ngày hôm nay hoặc ngày mai, và nếu Taliban thực hiện đúng các cam kết, một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Taliban sẽ được ký trong vòng 10 ngày.

Thỏa thuận hòa bình này sẽ quy định về một lệnh ngừng bắn trên toàn quốc, Taliban cam kết không chứa chấp các nhóm khủng bố như Al-Qeada, đồng thời xác định mốc thời gian Mỹ bắt đầu rút quân đội khỏi Taliban.

Trong khi đó, thông tin từ phía Taliban cho biết việc ký kết thỏa thuận hòa bình đã được ấn định vào ngày 29/2, sau đó các cuộc đàm phán nội bộ giữa các lực lượng của Afganistan sẽ được bắt đầu từ ngày 10/3.

Đức và Na Uy đã đề xuất đăng cai các cuộc đàm phán nội bộ của Afganistan, tuy nhiên địa điểm tổ chức cuối cùng đến nay vẫn chưa được quyết định. Tuy nhiên, Taliban cũng đặt ra yêu cầu chính quyền Afganistan phải thả 5.000 tù nhân Taliban trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán nội bộ.

Với Taliban, các cuộc đàm phán nội bộ là cơ hội để lực lượng này có tính hợp pháp chính trị lần đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền vào cuối những năm 1990. 

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.