Quốc tế

Mỹ tạm thời nới lỏng, cho phép Ấn Độ mua dầu Nga 'mắc kẹt' trên biển

Mỹ Nga 06/03/2026 10:08

Mỹ tạm thời cho phép Ấn Độ mua dầu từ Nga, trong bối cảnh bức tranh năng lượng toàn cầu đang chịu áp lực từ cuộc chiến ở Trung Đông.

Một tàu chở dầu ở eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng. Ảnh: AFP
Một tàu chở dầu ở eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng. Ảnh: AFP

Theo RIA Novosti ngày 6/3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo, Mỹ đã quyết định tạm thời cho phép Ấn Độ thu mua các lô dầu thô của Nga hiện đang có mặt trên các tàu chở dầu ngoài khơi.

Ông Bessent chia sẻ trên mạng xã hội X: "Bộ Tài chính Mỹ đang cấp một ngoại lệ tạm thời trong vòng 30 ngày, cho phép các công ty lọc dầu của Ấn Độ mua dầu của Nga. Biện pháp ngắn hạn có tính toán này sẽ không mang lại lợi ích tài chính đáng kể cho Chính phủ Nga, bởi nó chỉ cho phép thực hiện các giao dịch đối với lượng dầu vốn đã bị 'mắc kẹt' ngoài biển".

Giấy phép này chỉ áp dụng cho các sản phẩm đã được bốc lên tàu trước ngày 5/3 và có hiệu lực đến hết ngày 4/4. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, động thái này nhằm giảm bớt áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu vốn đang căng thẳng do tình hình biến động tại Trung Đông. Đồng thời, ông Bessent cũng bày tỏ hy vọng Ấn Độ sẽ tăng cường nhập khẩu các nguồn tài nguyên từ Mỹ.

Vào đầu tháng 2/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bãi bỏ mức thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa từ Ấn Độ. Đổi lại, ông tuyên bố New Delhi đã cam kết từ bỏ việc mua dầu của Nga. Tuy nhiên, giới chức Ấn Độ cho đến nay vẫn chưa xác nhận cũng như phủ nhận các điều kiện này.

Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, nhận định rằng không có cơ sở nào để tin rằng New Delhi sẽ thay đổi định hướng hợp tác với Moskva. Theo tờ Economic Times (Ấn Độ) số ra tháng 3/2026, Nga vẫn duy trì vị thế là một trong những nhà cung cấp "vàng đen" lớn nhất cho quốc gia Nam Á này trong tháng vừa qua.

Trong một diễn biến liên quan, bất chấp các lệnh trừng phạt hiện có, Liên minh châu Âu (EU) có thể sẽ phải nới lỏng các hạn chế đối với năng lượng Nga do xung đột leo thang tại Trung Đông. Đây là nhận định của Giám đốc nghiên cứu thị trường dầu mỏ và tàu chở dầu tại Kpler - Andon Pavlov.

Ông Pavlov cho biết: "Trước khi chiến tranh Trung Đông bùng phát, cơ hội nới lỏng trừng phạt gần như bằng 1%, nhưng hiện tại tôi cho rằng con số này đang dao động quanh mức 30%. Nếu xung đột kéo dài hơn vài tuần, khả năng cao sẽ thấy sự quay trở lại dần dần của nguồn cung Nga dưới một hình thức nào đó".

Việc Mỹ quyết định đưa chi nhánh của Rosneft tại Đức ra khỏi danh sách trừng phạt vô thời hạn là một dấu hiệu đáng chú ý. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất cần quan sát là việc Ấn Độ có khả năng sẽ sớm đẩy mạnh thu mua dầu Nga.

Nguồn RIA Novosti
Copy Link
0 0 0
x
Mỹ tạm thời nới lỏng, cho phép Ấn Độ mua dầu Nga 'mắc kẹt' trên biển
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO