Mỹ: Tấn công "có chủ đích" gần Nhà Trắng, 2 binh sĩ Vệ binh Quốc gia nguy kịch
Ngày 26/11 (giờ địa phương), một vụ nổ súng nghiêm trọng đã xảy ra ngay gần Nhà Trắng khiến 2 binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ bị thương nặng. Nhà chức trách xác định đây là một vụ tấn công kiểu phục kích và nghi phạm đã bị bắt giữ.

Vụ việc xảy ra vào thời điểm nhạy cảm ngay trước thềm lễ Tạ ơn, khiến Nhà Trắng phải tạm thời phong tỏa và lực lượng an ninh thắt chặt kiểm soát tại thủ đô Washington D.C.
Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Washington D.C., vụ nổ súng diễn ra tại khu vực Quảng trường Farragut, giao lộ giữa phố 17 và phố I, chỉ cách Nhà Trắng vài dãy nhà. Đây là khu vực sầm uất với nhiều văn phòng, nhà hàng và đang được trang hoàng lộng lẫy để đón mùa lễ hội.
Trợ lý Cảnh sát trưởng Jeff Carroll cho biết, nghi phạm được xác định là một "tay súng đơn độc". Kẻ này bất ngờ xuất hiện từ góc phố, tiếp cận và nổ súng ở cự ly gần vào các binh sĩ Vệ binh Quốc gia đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra công khai.
"Nghi phạm đã giơ súng và phục kích các binh sĩ", ông Carroll nhấn mạnh.
Sau khi bắn ngã một binh sĩ, đối tượng tiếp tục nổ súng vào người thứ hai đang cố gắng tìm nơi ẩn nấp.
Lực lượng chức năng đã phản ứng ngay lập tức. Nghi phạm bị bắn hạ, bị thương và hiện đang bị giam giữ tại bệnh viện. Động cơ gây án hiện chưa được làm rõ và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang phối hợp điều tra.
Ông Kash Patel, Giám đốc FBI, xác nhận tại cuộc họp báo rằng cả hai binh sĩ đều đang trong tình trạng nguy kịch.
Trước đó, Thống đốc bang West Virginia, ông Patrick Morrisey, đã đăng tải trên mạng xã hội X rằng 2 nạn nhân (thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia của bang này) đã tử vong. Tuy nhiên, ông Morrisey sau đó đã đính chính lại thông tin, cho biết có những thông tin mâu thuẫn và xác nhận họ vẫn đang được cấp cứu.
Các nhân chứng tại hiện trường mô tả khung cảnh hỗn loạn khi tiếng súng vang lên. “Tôi thấy hai binh sĩ nằm trên mặt đất bên kia đường, mọi người đang cố gắng hô hấp nhân tạo cho một người trong số họ”, nhân chứng Mike Ryan, 55 tuổi, kể lại với Reuters.
Tổng thống Donald Trump, người đang có mặt tại khu nghỉ dưỡng ở Florida vào thời điểm xảy ra vụ việc, đã lên tiếng lên án mạnh mẽ vụ tấn công trên mạng xã hội Truth Social.
Ông gọi nghi phạm là kẻ mất nhân tính và tuyên bố đối tượng này sẽ phải "trả một cái giá rất đắt".
Phó Tổng thống J.D. Vance cũng kêu gọi người dân cầu nguyện cho các nạn nhân, nhấn mạnh vai trò của lực lượng Vệ binh Quốc gia như "thanh kiếm và lá chắn" của nước Mỹ.
Ngay sau vụ việc, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tuyên bố sẽ điều động thêm 500 binh sĩ Vệ binh Quốc gia để tăng cường cho 2.500 quân nhân đang đồn trú tại Washington D.C.
Việc triển khai Vệ binh Quốc gia tại các đô thị lớn là một phần trong chiến dịch trấn áp tội phạm do Tổng thống Trump khởi xướng hồi đầu năm. Động thái này đã vấp phải sự phản đối từ phía Đảng Dân chủ và các cuộc biểu tình quy mô lớn, tạo nên bầu không khí chính trị căng thẳng tại Mỹ trong thời gian qua.


