Mỹ tấn công nhiều mục tiêu tại Iran, Tehran đe dọa đáp trả toàn diện
Mỹ vừa tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn vào Iran. Động thái này đẩy Trung Đông vào vòng xoáy xung đột mới, trong bối cảnh Tehran cảnh báo sẽ đưa toàn bộ cơ sở hạ tầng khu vực vào "tầm ngắm" nếu bị trả đũa.

Cuộc chiến giành quyền kiểm soát eo biển chiến lược Hormuz đã bước sang ngày thứ sáu liên tiếp. Quân đội Mỹ xác nhận đã tấn công hàng chục mục tiêu quân sự của Iran để đáp trả các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại. Ở chiều ngược lại, phía Iran cáo buộc các đòn không kích của Mỹ đánh trúng nhiều công trình dân sự như sân bay, nhà ga và hai cây cầu lớn, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.
Phản ứng trước các động thái quân sự của Washington, Cộng hòa Hồi giáo Iran đã ngay lập tức hiện thực hóa lời đe dọa bằng các cuộc tập kích tên lửa hướng vào các quốc gia đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh.
Giới chức Qatar và Kuwait xác nhận hệ thống phòng thủ đang phải chống trả các đợt tấn công bằng tên lửa. Nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận ngay tại thủ đô Doha của Qatar.
Truyền thông nhà nước Iran cũng tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các máy bay và trực thăng của Mỹ tại một căn cứ không quân ở Bahrain và Jordan.
Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố đây là đòn đáp trả thích đáng cho việc Mỹ không kích gần một bệnh viện ung thư nhi tại khu vực Ahvaz (phía Tây Nam Iran) khiến cơ sở này phải sơ tán khẩn cấp. Người dân tại Ahvaz mô tả các trận oanh tạc của Mỹ "cực kỳ dữ dội" với liên tiếp hơn 11 vụ nổ lớn làm rung chuyển thành phố.
Mặt trận eo biển Hormuz và thế bế tắc ngoại giao
Tâm điểm của cuộc xung đột hiện tại vẫn xoay quanh eo biển Hormuz- huyết mạch vận tải dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới. Dù từng được mở cửa ngắn hạn sau thỏa thuận hồi tháng 6, tuần trước Tehran tuyên bố tái phong tỏa tuyến đường thủy này cho đến khi Mỹ chấm dứt các hành động thù địch.
Giới chức quân sự Iran khẳng định "sẽ không bao giờ lùi bước tại eo biển Hormuz", đồng thời yêu cầu quân đội Mỹ phải rút hoàn toàn khỏi khu vực. Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf tuyên bố một thỏa thuận chỉ có ý nghĩa khi các điều khoản được thực thi nghiêm túc.
Về phía Mỹ, Washington đã tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran và triển khai lực lượng kiểm tra, điều hướng các tàu hàng tại Vịnh Oman. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump sẵn sàng đối thoại ngoại giao, nhưng sẽ buộc Iran chịu trách nhiệm và "không cho phép họ bắn vào tàu thuyền trong eo biển mà không phải trả giá".
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pakistan đang tích cực thúc giục các bên kiềm chế, chấm dứt bạo lực để quay lại bàn đàm phán kỹ thuật dựa trên bản ghi nhớ được thúc đẩy hồi tháng trước.
Đợt giao tranh hiện tại giữa các lực lượng Mỹ và Iran đến nay đã bước sang ngày thứ 6 liên tiếp. Theo số liệu từ Chính phủ Iran, đến đầu giờ sáng nay, các đợt tấn công mới của quân đội Mỹ đã khiến ít nhất 41 người chết, gần 300 người bị thương, hàng trăm công trình bị phá hủy hoặc hư hại.


