Mỹ tấn công thành công 84/85 mục tiêu ở Iraq và Syria

Mỹ Nga (Theo CNN, RT )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo hai quan chức quốc phòng Mỹ, nước này đã phá huỷ và làm hư hại 84 trong số 85 mục tiêu trong loạt cuộc không kích ở Iraq và Syria.

khong-kich-iraq-2-2239-1707089391-6029.jpg
Một địa điểm bị phá hủy trong đòn không kích của Mỹ nhằm vào mục tiêu ở Iraq hôm 2/2. Ảnh: Reuters

Theo CNN, kết quả trên dựa trên phân tích sơ bộ của Lầu Năm Góc. Một phân tích đầy đủ sau cuộc tấn công vẫn đang được tiến hành. Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng cho biết, đến nay không có báo cáo nào về thương vong của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Hôm 2/2, Mỹ đã thực hiện đợt trả đũa đầu tiên, không kích vào hơn 85 mục tiêu có liên quan đến IRGC và các lực lượng dân quân mà nước này hậu thuẫn ở Iraq và Syria, được cho là đã giết chết gần 40 người.

Trao đổi với phóng viên trên đường tới Nevada ngày 4/2, Tổng thống Joe Biden cho biết, cuộc tấn công nhằm ngăn chặn và làm gián đoạn hoạt động của các nhóm chiến binh trong khu vực.

Để trả đũa vụ 3 binh sĩ Mỹ bị sát hại trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Houthi, và một tiền đồn của quân đội Mỹ ở Jordan một tuần trước, Mỹ đã mở một chiến dịch nhắm mục tiêu vào các cơ sở và vũ khí được Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria sử dụng.

Đây là lần đầu tiên Mỹ tiến hành không kích đồng thời ở cả hai quốc gia. Tại Iraq, Mỹ nhằm vào al-Qaim và Akashat gần biên giới với Syria. Ở Syria, Mỹ tấn công gần al-Barum, Deir ez-Zur và al-Mayadin. Danh sách mục tiêu bao gồm các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, trung tâm tình báo, tên lửa, cơ sở lưu trữ máy bay không người lái...

Ngày 2/2, trong cuộc họp báo, Trung tướng Douglas Sims, Giám đốc Bộ tham mưu Liên quân cho biết các mục tiêu đã được lựa chọn "với ý tưởng rằng có thể sẽ có thương vong liên quan đến những người có mặt ở bên trong các cơ sở đó".

Tổng thống Joe Biden và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, các cuộc tấn công có quy mô lớn hơn nhiều so với hoạt động trước đây của Mỹ ở Iraq và Syria. Đây chỉ là bước khởi đầu cho phản ứng của Mỹ./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.