Mỹ tập trung dàn máy bay cảnh báo sớm và tiêm kích F-35 áp sát không phận Iran
Hình ảnh vệ tinh xác nhận Mỹ triển khai 6 máy bay E-3G Sentry, dàn tiêm kích F-35 và hàng chục máy bay tiếp nhiên liệu tại Saudi Arabia và Jordan hướng về Iran.
Các hoạt động chuẩn bị quân sự quy mô lớn của Mỹ tại Trung Đông đang làm dấy lên khả năng thiết lập một vùng cấm bay trên không phận Iran. Hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy sự hiện diện dày đặc của các dòng máy bay chỉ huy, cảnh báo sớm và tiêm kích tàng hình tại các căn cứ chiến lược bao quanh quốc gia này.

Trung tâm chỉ huy trên không tại Saudi Arabia
Theo dữ liệu vệ tinh từ MizarVision công bố vào ngày 21/2, quân đội Mỹ đã triển khai 6 chiếc máy bay E-3G Sentry AEW&C tại căn cứ không quân Prince Sultan, nằm ở trung tâm Saudi Arabia. Vị trí này cho phép các máy bay kiểm soát không phận tiếp cận rất gần biên giới Iran.

E-3G Sentry là biến thể hiện đại hóa mới nhất dựa trên khung thân Boeing 707. Hệ thống này được trang bị radar tiên tiến có khả năng giám sát 360 độ trong mọi điều kiện thời tiết, cung cấp năng lượng quản lý tác chiến và theo dõi các mục tiêu trên đất liền cũng như trên biển từ khoảng cách xa. Bên cạnh đó, hình ảnh còn ghi nhận sự hiện diện của 3 máy bay E-11A Battlefield Airborne Communications Node (BACN).

Hệ thống BACN trên máy bay E-11A đóng vai trò là "trạm phát sóng di động" trên không, cho phép truyền tải thông tin thời gian thực giữa các đơn vị tác chiến sử dụng các liên kết dữ liệu khác nhau. Khả năng này cực kỳ quan trọng trong việc kết nối các hệ thống thoại và dữ liệu cả trong tầm nhìn trực tiếp lẫn ngoài tầm nhìn trên toàn chiến trường.
Năng lực hậu cần và duy trì chiến dịch dài hạn
Để hỗ trợ các chuyến bay tuần tra dài ngày của lực lượng cảnh báo sớm, Mỹ đã điều động ít nhất 21 máy bay tiếp nhiên liệu đến căn cứ Prince Sultan, bao gồm 6 chiếc KC-46 Pegasus và 15 chiếc KC-135 Stratotanker.

Việc triển khai ồ ạt các máy bay hậu cần này cho thấy quân đội Mỹ đang chuẩn bị cho một chiến dịch kéo dài thay vì một cuộc tấn công chớp nhoáng. Điều này khác biệt hoàn toàn với các kịch bản tấn công đơn lẻ vào các cơ sở hạt nhân từng được thực hiện trước đây.

Các báo cáo từ Reuters và Axios cũng chỉ ra rằng Washington có thể đang lên kế hoạch cho một chiến dịch quân sự kéo dài nhiều tuần. Việc thiết lập vùng cấm bay là một phần trong kịch bản kiểm soát hoàn toàn bầu trời nếu xung đột trực tiếp nổ ra.

Mạng lưới căn cứ bao vây mục tiêu
Ngoài Saudi Arabia, lực lượng tiếp dầu còn được phát hiện tại căn cứ không quân Al Udeid gần thủ đô Doha của Qatar với 8 chiếc KC-135 đang túc trực. Đây là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng nhiên liệu cho các phi đội chiến đấu tại vùng Vịnh.

Tại phía Đông Bắc Jordan, căn cứ không quân Muwaffaq Salti trở thành điểm tập kết của các phi đội tiêm kích chủ lực. Hình ảnh vệ tinh xác nhận sự hiện diện của ít nhất 18 chiếc F-35 Lightning II và 12 chiếc F-16 Fighting Falcon.

Trước đó, hàng chục máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle và máy bay không người lái MQ-9 Reaper cũng đã được phát hiện tại căn cứ này. Tổng hợp các dữ liệu cho thấy Mỹ đã hoàn tất việc dàn quân và sẵn sàng cho các phương án tấn công nếu có lệnh.

Hiện tại, Tổng thống Donald Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp với Tehran không đạt được tiến triển, áp lực quân sự từ phía Mỹ đang tiếp tục gia tăng mạnh mẽ tại khu vực.



