Mỹ tập trung tên lửa hành trình tàng hình JASSM-ER cho chiến trường Iran

Thành Vinh05/04/2026 19:30

Quân đội Mỹ đang điều chuyển phần lớn tên lửa JASSM-ER từ các kho dự trữ toàn cầu tới Trung Đông, trong bối cảnh kho vũ khí tầm xa sụt giảm nghiêm trọng sau 4 tuần xung đột.

Mỹ đã bắt đầu điều chuyển phần lớn kho tên lửa hành trình tàng hình tầm xa JASSM-ER từ các khu vực khác, bao gồm Thái Bình Dương và nội địa, để phục vụ chiến dịch quân sự tại Iran. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh kho dự trữ vũ khí dẫn đường chính xác của Washington đang sụt giảm nhanh chóng sau giai đoạn đầu của cuộc chiến.

Tên lửa hành trình tàng hình JASSM-ER của quân đội Mỹ.
Một quả tên lửa hành trình tàng hình JASSM-ER của quân đội Mỹ.

Tình trạng khan hiếm kho dự trữ vũ khí tầm xa

Theo dữ liệu từ Bloomberg, lệnh điều chuyển loại vũ khí trị giá 1,5 triệu USD mỗi quả này đã được ban hành từ cuối tháng 3. Các tên lửa sẽ được tập trung tại các căn cứ thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hoặc căn cứ Fairford tại Anh. Đáng chú ý, Mỹ hiện chỉ còn khoảng 425 tên lửa JASSM-ER trong tổng số 2.300 quả sẵn có trước khi xung đột nổ ra.

Bên cạnh đó, khoảng 75 quả khác được ghi nhận là không thể sử dụng do hư hỏng hoặc lỗi kỹ thuật. Với số lượng còn lại, ước tính chỉ đủ cho khoảng 17 máy bay ném bom B-1B thực hiện một nhiệm vụ duy nhất. Trong 4 tuần đầu tiên của cuộc chiến, Mỹ được cho là đã sử dụng hơn 1.000 tên lửa loại này để tấn công các mục tiêu chiến lược.

Phân tích kỹ thuật và khả năng tác chiến

JASSM-ER là biến thể tầm xa với khả năng bay hơn 950 km, được thiết kế để tấn công từ khoảng cách an toàn nhằm tránh các hệ thống phòng không của đối phương. Ngoài phiên bản này, Mỹ cũng quyết định sử dụng khoảng 2/3 tổng số tên lửa JASSM phiên bản tiêu chuẩn (tầm bắn 400 km) cho chiến trường Iran.

Việc sử dụng ồ ạt vũ khí tầm xa giúp giảm thiểu rủi ro cho phi công, nhưng lại gây áp lực lớn lên kho dự trữ chiến lược vốn dùng để đối phó với các đối thủ mạnh hơn. Mặc dù Mỹ và Israel tuyên bố đã phá hủy phần lớn mạng lưới phòng không của Iran, thực tế chiến trường vẫn cho thấy những rủi ro nhất định. Cụ thể, một tiêm kích F-15E, một máy bay A-10 và hai trực thăng cứu hộ đã bị bắn hạ, cùng với hơn 12 máy bay không người lái MQ-9 bị phá hủy trong suốt chiến dịch.

Thách thức về năng lực sản xuất

Vấn đề bổ sung kho vũ khí đang trở thành bài toán khó đối với Lầu Năm Góc. Dưới đây là thông số năng lực sản xuất hiện tại của các đơn vị quốc phòng Mỹ:

Loại vũ khíNăng lực sản xuất hiện tạiMục tiêu/Dự kiến tương lai
JASSM-ER396 quả/năm (2026)860 quả/năm (tối đa công suất)
Patriot PAC-3650 quả/năm2.000 quả/năm (vào năm 2030)
THAAD96 quả/năm400 quả/năm
Tomahawk100 quả mới/năm (2025)Nâng cấp 240 quả cũ lên Block V

Đối với tên lửa hành trình Tomahawk, Mỹ sở hữu khoảng 4.000 quả trước chiến tranh, bao gồm cả các phiên bản chống hạm. Tuy nhiên, tốc độ tiêu thụ hiện nay vượt xa khả năng sản xuất mới của RTX (Raytheon) và Lockheed Martin.

Diễn biến chiến lược tiếp theo

Đáng lưu ý, Mỹ đã bắt đầu triển khai các máy bay ném bom chiến lược B-52 bay qua không phận Iran. Điều này cho thấy quân đội Mỹ đánh giá không phận đã đủ an toàn để sử dụng các loại bom dẫn đường JDAM có chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự từ Trung tâm Stimson vẫn đặt câu hỏi về mức độ phụ thuộc của Mỹ vào các đòn tấn công ngoài tầm phòng không khi Iran vẫn duy trì khả năng phản công bằng tên lửa đạn đạo và UAV Shahed.

Hiện nay, lực lượng bộ binh bao gồm Thủy quân Lục chiến và lính dù đang được điều động tới khu vực. Có nhiều đồn đoán về khả năng Mỹ sẽ thực hiện chiến dịch đổ bộ kiểm soát đảo Kharg, nơi đặt cảng xuất khẩu dầu chủ chốt của Iran, nhằm gia tăng áp lực kinh tế và quân sự tối đa.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Mỹ tập trung tên lửa hành trình tàng hình JASSM-ER cho chiến trường Iran
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO