Mỹ thẳng thừng từ chối yêu cầu của Trung Quốc về việc “không xuất hiện ở Biển Đông“

Theo Minh Thu (infonet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hôm 9/11, giới chức cấp cao Mỹ đã từ chối lời cảnh báo của Trung Quốc về việc dừng điều động các tàu chiến Mỹ tới Biển Đông.

Lời cảnh báo của Trung Quốc và sự từ chối của Mỹ được đưa ngay ra trong “phiên đối thoại an ninh ngoại giao cấp cao” diễn ở Washington dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Mike Pompeo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, Ủy viên bộ Chính trị, Trưởng ban Đối ngoại trung ương Trung Quốc Dương Khiết Trì cùng Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa.

Mỹ thẳng thừng từ chối yêu cầu của Trung Quốc về việc “không xuất hiện ở Biển Đông“ ảnh 1
Tàu chiến của hải quân Mỹ. (Ảnh minh họa)

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), trong cuộc họp báo sau hội nghị, ông Dương đã đưa ra lời cảnh báo rằng, “Mỹ cần dừng ngay việc điều động tàu thuyền và máy bay quân sự tới gần các đảo nhân tạo ở Biển Đông và dừng các hành động làm ảnh hưởng tới lợi ích an ninh và chủ quyền của Trung Quốc”.

Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis nhấn mạnh, “Mỹ sẽ tiếp tục bay, đi qua và hoạt động ở nhiều khu vực theo quy định của luật pháp quốc tế”. Trong khi đó, Ngoại trưởng Pompeo chỉ trích việc Trung Quốc “quân sự hóa” ở Biển Đông.

Về phần mình, ông Dương đã phủ nhận cáo buộc của các quan chức cấp cao Mỹ và cho rằng Trung Quốc có chủ quyền ở vùng biển chiến lược.

“Trong khu vực lãnh thổ quốc gia, Trung Quốc đã tiến hành xây dựng các cơ sử dân sự và cơ sở phòng thủ cần thiết. Đó là quyền tự phòng vệ theo quy định của luật pháp quốc tế và không có chuyện quân sự hóa”, ông Dương thanh minh.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đẩy mạnh cải tạo và xây dựng trái phép hàng loạt đảo nhân tạo ở Biển Đông đồng thời đưa khí tài tới những khu vực này. 

Các nước có cùng tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ hành động phi lý của Trung Quốc. Ngoài ra, Mỹ cũng tăng cường tiến hành tuần tra đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông nhằm thách thức hành động bành trướng trái phép của Trung Quốc 

Bất chấp việc lời qua tiếng lại liên quan tới tình hình Biển Đông, giới chức Mỹ - Trung vẫn khẳng định hội nghị giữa hai bên mang tính xây dựng cao.

Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Trung tái khẳng định vai trò quan trọng của quân đội trong mối quan hệ ổn định giữa hai nước. Bộ trưởng Mattis cho rằng, “các cuộc đối thoại diễn ra ngay thẳng để từ đó giúp hai bên tìm ra được phương án hạ nhiệt căng thẳng, duy trì các đường dây liên lạc liên quân cũng như giảm nguy cơ xảy ra xung đột vì hiểu nhầm”.

Ông Ngụy thì nhấn mạnh, cuộc đối thoại “mang tính tích cực và có kết quả”. Theo ông Ngụy, hai bên đã chia sẻ quan điểm “để tăng cường niềm tin chiến lược, giải quyết những bất đồng, thúc đẩy trao đổi và hợp tác để từ đó mối quan hệ quân sự giữa hai nước tạo nên tính ổn định cho toàn bộ quan hệ song phương”.

Hội nghị tại Washington đánh dấu lần thứ hai diễn ra phiên tham vấn giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Trung trong vòng chưa đầy 4 tuần. Trước đó, hai quan chức cấp cao Mỹ - Trung đã gặp mặt ở Singapore vào ngày 18/10 sau vụ việc tàu chiến Trung Quốc áp sát nguy hiểm tàu khu trục của hải quân Mỹ trên Biển Đông hồi cuối tháng Chín.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cũng sẽ gặp mặt ở hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở Buenos Aires, Argentina vào cuối tháng này.

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.