Mỹ thành lập Nhóm Hành động Iran để “thay đổi hành vi chế độ”

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo mới đây tuyên bố, Mỹ đang thành lập cái gọi là Nhóm Hành động Iran, cho biết thêm rằng cố vấn chính sách Brian Hook sẽ đứng đầu nhóm này nhằm kêu gọi “sự ủng hộ quốc tế đối với những nỗ lực của chúng tôi”.
Ảnh minh họa: Global Look Press
Ảnh minh họa: Global Look Press

Phát biểu tại buổi họp báo hôm 16/8 của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Pompeo khẳng định thế giới đang đòi hỏi sự thay đổi trong cách hành xử của Iran, để nước này “rốt cuộc hành động như một quốc gia bình thường”. Ông nói thêm rằng Hook sẽ đứng đầu một Nhóm Hành động Iran nhằm “khích lệ sự ủng hộ quốc tế đối với những nỗ lực của chúng tôi”.

Ông Hook khẳng định Mỹ muốn “thúc đẩy một tương lai tươi sáng hơn cho người dân Iran”, nói thêm rằng “chế độ của Iran là một nguồn gây bất ổn và bạo lực”.

Hook cũng nhắc đến 12 yêu cầu trước đó được chính phủ Mỹ đưa ra, mà Washington cho rằng Tehran phải tuân thủ. Những yêu cầu này bao gồm việc Iran rút khỏi Syria. Pompeo trước đó tuyên bố rằng Mỹ sẽ áp đặt “những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhất trong lịch sử” nếu Iran không tuân theo những yêu cầu này.

Hook nói rằng nếu Tehran “thay đổi hành vi ứng xử” trong 12 lĩnh vực nói trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump “sẵn sàng đối thoại với chế độ này”. Khi đề cập đến các nước khác làm ăn thương mại với Iran, Hook khẳng định Mỹ “sẵn sàng áp trừng phạt thứ cấp lên các chính phủ khác”.

Mỹ “chắc chắn kỳ vọng sự tuân thủ đầy đủ của tất cả các quốc gia”, Hook nói, đồng thời lưu ý rằng mục tiêu của Washington là “giảm lượng nhập khẩu dầu từ Iran của mỗi nước về 0 trước ngày 4/11”.

Khi hãng tin AP đề cập rằng việc tuyên bố thành lập Nhóm Hành động Iran diễn ra đúng dịp kỷ niệm cuộc đảo chính do Mỹ hậu thuẫn năm 1953, và đặt câu hỏi liệu điều này có ngụ ý về “sự thay đổi chế độ”, ông Hook trả lời rằng thời gian “chỉ là trùng hợp” và Nhóm Hành động Iran nhằm “thay đổi hành vi của chế độ Iran”.

Các quốc gia châu Âu và Nga hiện đã lên tiếng trước những yêu cầu ngừng giao thương với Iran từ Mỹ. Các bộ trưởng Anh, Pháp, Đức và EU đã viết thư gửi các quan chức cấp cao của Trump hồi tháng 6, theo đó yêu cầu Washington đồng ý không trừng phạt các nền công nghiệp châu Âu do giao dịch với Tehran.

Lá thư nói trên, được đăng trực tuyến trên The New York Times, khẳng định rằng “với tư cách các đồng minh, chúng tôi mong Mỹ sẽ kiềm chế đưa ra hành động gây hại cho các lợi ích an ninh của châu Âu”.

Hồi tháng 7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết các bên khác tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 nhất trí rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào các nước có hoạt động kinh doanh với Iran “là một chính sách hoàn toàn trái luật và không thể chấp nhận, nhưng, dĩ nhiên, điều này hầu như không thể thay đổi và sẽ hứng đủ khó khăn trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế và chính trị”.

Lavrov cũng hối thúc các bên còn lại tham gia ký kết thỏa thuận có tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) phát triển các cách thức nhằm giữ cho quan hệ thương mại và kinh tế với Iran “không phụ thuộc vào tính khí thất thường của Mỹ”.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea; Nghị sĩ Ukraine thông qua dự thảo bước đầu về việc gọi nhập ngũ người bị kết án tù; Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine...

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

(Baonghean.vn) - Từng tin tưởng giao an ninh cho Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ, châu Âu giờ thức tỉnh rằng, họ không còn có thể hoàn toàn trông cậy vào “chiếc ô hạt nhân”. Câu hỏi liệu một cường quốc hạt nhân có sẵn sàng đánh đổi lợi ích để bảo vệ đồng minh xa xôi, trở thành vấn đề cốt lõi.