Mỹ thay đổi chiến lược tác chiến: Kế hoạch mua 10.000 tên lửa hành trình giá rẻ

Thành Vinh19/05/2026 06:01

Lầu Năm Góc triển khai chương trình LCCM nhằm sản xuất hàng loạt vũ khí chi phí thấp, giải quyết bài toán thiếu hụt kho vũ khí chiến lược trong chiến tranh tiêu hao.

Lầu Năm Góc vừa công bố kế hoạch mua 10.000 tên lửa hành trình giá rẻ cùng hàng nghìn vũ khí siêu vượt âm chi phí thấp. Động thái này nhằm lấp đầy khoảng trống trong kho vũ khí chiến lược của Mỹ vốn đã bị tiêu hao đáng kể sau các chiến dịch quân sự kéo dài. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy mua sắm quốc phòng của Washington, chuyển từ ưu tiên vũ khí công nghệ cao đắt đỏ sang các hệ thống có thể sản xuất hàng loạt với chi phí tối ưu.

Chương trình tên lửa container hóa chi phí thấp (LCCM)

Theo thông tin từ Tạp chí The War Zone, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đạt được thỏa thuận khung với 4 nhà thầu quốc phòng bao gồm Anduril, CoAspire, Leidos và Zone 5 để khởi động chương trình Tên lửa container hóa chi phí thấp (LCCM). Mục tiêu của chương trình là phát triển các loại tên lửa giá rẻ, có khả năng tích hợp hoặc ngụy trang linh hoạt bên trong các container vận tải tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, một thỏa thuận riêng với nhà thầu Castelion cũng được thiết lập nhằm thúc đẩy sáng kiến mở rộng các giải pháp tên lửa siêu vượt âm chi phí thấp. Lầu Năm Góc khẳng định chương trình này sẽ tạo ra lộ trình mới cho việc sản xuất nhanh chóng và liên tục các loại vũ khí tấn công với số lượng lớn.

Thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm Blackbear của hãng Castelion tại khu vực Mojave, California.
Castelion tiến hành thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm Blackbear tại Mojave, California, tháng 10-2025.

Năng lực sản xuất và thông số kỹ thuật dự kiến

Dự kiến, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu mua các tên lửa thử nghiệm từ tháng 6-2026 để phục vụ giai đoạn đánh giá. Quá trình sản xuất hàng loạt được lên kế hoạch bắt đầu từ năm 2027 với sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ quốc phòng hàng đầu:

  • Anduril: Cung cấp 3.000 tên lửa Barracuda-500M phóng từ mặt đất. Đây là dòng tên lửa thiết kế cho nhiệm vụ tấn công chính xác tầm xa với sản lượng dự kiến 1.000 quả mỗi năm.
  • Leidos: Cung cấp 3.000 tên lửa dựa trên biến thể của tên lửa hành trình cỡ nhỏ AGM-190A (Black Arrow). Biến thể mới này có kích thước gấp đôi phiên bản gốc, cho phép mang trọng tải lớn hơn, tầm bắn xa hơn và sức công phá mạnh hơn.
  • Castelion: Cung cấp tối thiểu 500 tên lửa siêu vượt âm Blackbeard mỗi năm sau khi hoàn thành thử nghiệm. Mỹ đang tìm kiếm ngân sách để mở rộng quy mô lên tới 12.000 tên lửa loại này trong vòng 5 năm.

Thay đổi tư duy từ thực tế chiến trường

Trong nhiều thập kỷ, Mỹ ưu tiên các loại vũ khí công nghệ cao như tên lửa hành trình Tomahawk với chi phí hàng triệu USD mỗi quả. Tuy nhiên, các cuộc xung đột cường độ cao gần đây cho thấy vũ khí đắt tiền bộc lộ hạn chế lớn trong chiến tranh tiêu hao. Việc đối đầu với các thiết bị bay không người lái (UAV) giá chỉ từ 20.000 đến 35.000 USD đã đặt ra bài toán khó về hiệu quả kinh tế và khả năng duy trì hỏa lực lâu dài.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách Nghiên cứu và Kỹ thuật Emil Michael đánh giá, những thỏa thuận này đại diện cho một kỷ nguyên mới. Việc kết hợp các hệ thống giá rẻ với vũ khí đắt tiền hiện có sẽ giúp Mỹ chuẩn bị tốt hơn cho các kịch bản xung đột kéo dài với các đối thủ ngang hàng, nơi số lượng vũ khí có thể trở thành yếu tố quyết định cục diện.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Mỹ thay đổi chiến lược tác chiến: Kế hoạch mua 10.000 tên lửa hành trình giá rẻ
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO