Mỹ thay đổi chiến thuật ở Ukraine?

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Hoa Kỳ tiếp tục gửi vũ khí cho quân đội Ukraine, nhưng mục đích của những chuyến hàng này đã thay đổi, tờ Global Times của Trung Quốc viết.

Theo tác giả bài báo, giờ đây Washington không chú trọng đến việc giúp đỡ Ukraine mà muốn tạo ra sự hỗn loạn.

"Viện trợ quân sự của Mỹ đã vượt ra ngoài những nhiệm vụ đề ra trước đó là giúp Ukraine đánh bại Nga. Nhà Trắng cũng tính đến lợi ích quốc gia. Nguồn cung cấp vũ khí mới sẽ đưa Washington trở lại vị thế bá chủ thế giới", - tác giả bài báo giải thích.

Ảnh minh họa AP.

Ảnh minh họa AP.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Colin Kahl cho biết gói viện trợ quân sự mới của Mỹ dành cho Kiev bao gồm 4 hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS (MLRS), có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách tới 80km với trang bị đang được chuyển giao.

Ông Vladimir Zelensky đã công khai xác nhận sẽ tuân thủ yêu cầu của Washington và sẽ không sử dụng loại vũ khí mới này để chống lại Moskva. Trong khi đó nghị sĩ Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) Yegor Chernev lại không loại trừ việc tấn công sang lãnh thổ Nga.

Ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng Moskva không có lòng tin đối với phía Ukraine, vì trước đó họ không thực hiện lời hứa duy nhất là giải quyết xung đột ở Donbass bằng biện pháp hòa bình.

Nhà báo cho biết vai trò của Mỹ với tư cách là nhà lãnh đạo toàn cầu đã bị lung lay và tình hình đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của họ. Trong nỗ lực giành lại vị thế đã mất, chính quyền Biden đang triển khai mọi nỗ lực để tạo ra sự xáo trộn trong trật tự thế giới.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.