Mỹ thiệt hại gần 2 tỷ USD khí tài trong chiến dịch quân sự nhắm vào Iran

Thành Vinh05/03/2026 19:29

Theo báo cáo từ Anadolu, quân đội Mỹ tổn thất khoảng 1,902 tỷ USD trang thiết bị quân sự, bao gồm hệ thống radar chiến lược và tiêm kích F-15E trong đợt đối đầu.

Theo số liệu từ hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, quân đội Mỹ đã ghi nhận mức thiệt hại tài sản quân sự lên tới 1,902 tỷ USD trong các hoạt động quân sự nhắm vào Iran. Các tổn thất này bao gồm những hệ thống phòng thủ tên lửa đắt giá, máy bay chiến đấu hiện đại và cơ sở hạ tầng chỉ huy tại khu vực Trung Đông.

Thiệt hại nghiêm trọng đối với hệ thống radar chiến lược

Tổn thất lớn nhất được ghi nhận là hệ thống radar cảnh báo sớm AN/FPS-132 đặt tại căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar. Đây là thành phần quan trọng trong lưới giám sát không gian và tên lửa của Mỹ, có giá trị ước tính khoảng 1,1 tỷ USD. Việc vô hiệu hóa hệ thống này tạo ra lỗ hổng lớn trong khả năng giám sát tầm xa của lực lượng Mỹ tại khu vực.

Bên cạnh đó, Iran cũng tuyên bố đã phá hủy thành phần radar AN/TPY-2 thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Radar này được triển khai tại Khu công nghiệp Al-Ruwais thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Các dữ liệu từ hình ảnh vệ tinh và báo cáo tình báo công khai xác nhận mục tiêu đã bị đánh trúng. Thành phần radar bị phá hủy này có giá trị khoảng 500 triệu USD.

Hình ảnh minh họa thiệt hại quân sự trong chiến dịch quân sự tại Trung Đông nỗ lực nhắm vào Iran.
Mỹ chịu thiệt hại quân sự gần 2 tỷ USD trong chiến dịch nhằm vào Iran năm 2026 - Ảnh 1.

Tổn thất về không quân và hạ tầng chỉ huy

Trên phương diện không quân, Washington ghi nhận việc mất ba máy bay chiến đấu F-15E tại Kuwait. Đáng chú ý, nguyên nhân được xác định là do hỏa lực bắn nhầm từ chính hệ thống phòng không của đồng minh hoặc lực lượng phối hợp. Chi phí để thay thế số máy bay này ước tính rơi vào khoảng 282 triệu USD.

Tại Bahrain, Tehran đã thực hiện các cuộc tấn công gây hư hại cho trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ. Các mục tiêu bị phá hủy bao gồm hai trạm thu phát tín hiệu vệ tinh cùng một số tòa nhà chức năng. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất bảy mục tiêu trọng yếu của Mỹ tại Trung Đông bị tấn công trong khuôn khổ xung đột này.

Chi phí vận hành và tiêu tốn ngân sách

Ngoài thiệt hại về khí tài, chi phí vận hành chiến dịch trong giai đoạn đầu cũng ở mức rất cao. Chỉ trong 24 giờ đầu tiên của các hoạt động quân sự, quân đội Mỹ đã chi tiêu khoảng 779 triệu USD, chiếm 0,1% tổng ngân sách quân sự năm 2026 của quốc gia này. Dưới đây là bảng thống kê các khoản chi lớn nhất trong ngày đầu tiên:

Hạng mục chi tiêuChi phí ước tính (USD)
Phóng tên lửa hành trình Tomahawk340,4 triệu
Các chuyến bay tác chiến của máy bay phản lực271,3 triệu
Hệ thống HIMARS, tình báo và hậu cần122,2 triệu
Các cuộc tấn công bằng máy bay ném bom chiến lược B-230,2 triệu

Chiến dịch quy mô lớn này do Mỹ và Israel phối hợp phát động từ ngày 28/2. Cuộc tấn công đã dẫn đến cái chết của Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cùng một số nhân vật cấp cao trong chính quyền Tehran. Để đáp trả, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã tuyên bố thực hiện các chiến dịch trả đũa nhắm vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Xê Út.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Mỹ thiệt hại gần 2 tỷ USD khí tài trong chiến dịch quân sự nhắm vào Iran
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO