Mỹ thỏa thuận cung cấp tên lửa đánh chặn hàng tháng giúp Ukraine củng cố hệ thống phòng không
Ukraine đạt thỏa thuận tiếp nhận tên lửa đánh chặn hàng tháng từ Mỹ qua cơ chế PURL, song số lượng này vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu bảo vệ bầu trời.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo chính quyền Kyiv đã đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc tiếp nhận các lô tên lửa đánh chặn định kỳ hằng tháng. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh lực lượng phòng không Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu hụt khí tài nghiêm trọng trước các đợt tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái.
Thỏa thuận cung cấp đạn tên lửa qua cơ chế PURL
Theo thông tin từ nhà lãnh đạo Ukraine, các hệ thống phòng không và tên lửa đánh chặn hiện nay của nước này chủ yếu do Mỹ chế tạo. Thỏa thuận mới được kỳ vọng sẽ duy trì dòng luồng cung ứng ổn định cho mạng lưới lưới phòng thủ mặt đất.

Việc mua sắm đạn tên lửa được thực hiện thông qua chương trình PURL. Theo cơ chế vận hành này, Ukraine trực tiếp đặt mua các khí tài phòng không từ Mỹ bằng nguồn ngân sách tài trợ do các quốc gia đối tác cung cấp. Mặc dù có thỏa thuận mới, số lượng đạn tên lửa đánh chặn còn tồn trong kho của Ukraine được ghi nhận ở mức thấp hơn so với năm 2025 và chưa đủ đáp ứng nhu cầu tác chiến thực tế.
Thách thức phòng thủ trước các dòng tên lửa đạn đạo
Áp lực đối với hệ thống phòng không Ukraine gia tăng khi mật độ tập kích của đối phương duy trì ở mức cao. Quân đội Ukraine thừa nhận trong đợt tập kích đêm 5/8, các đơn vị phòng thủ không thể đánh chặn được loạt tên lửa đạn đạo Iskander-M, S-400 cũng như dòng tên lửa Tsirkon do Nga phóng đi.
Bên cạnh đó, tiến độ viện trợ khí tài từ Mỹ chịu ảnh hưởng do Washington phải ưu tiên phân bổ nguồn đạn Patriot dự trữ nhằm bảo vệ các lực lượng, căn cứ và đồng minh tại khu vực Trung Đông. Sự gián đoạn và chậm trễ trong việc bổ sung cơ số đạn đã trực tiếp tác động đến khả năng bảo vệ các hạ tầng chiến lược của Kyiv.
Mở rộng tìm kiếm nguồn cung và rào cản công nghệ
Trước những giới hạn từ nguồn cung Mỹ, Ukraine đang nỗ lực đàm phán với các quốc gia châu Âu sở hữu kho dự trữ tiềm năng. Đức, Ba Lan và các nước vùng Scandinavia được đánh giá là những đối tác có khả năng chia sẻ các tổ hợp và đạn tên lửa phòng không sẵn có.
Ngoài ra, phương án tự chủ sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot tại chỗ cũng gặp trở ngại lớn. Đại diện phía Mỹ tại NATO xác nhận Washington không cấp phép chuyển giao công nghệ sản xuất đạn tên lửa Patriot cho bên thứ ba. Các dòng tên lửa đánh chặn tiên tiến này nằm trong danh mục công nghệ quốc phòng kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt, do đó hoạt động chế tạo chỉ được thực hiện bởi các nhà thầu nội địa của Mỹ.


