Mỹ thông báo bắt được 5 thủ lĩnh cấp cao của IS

Nhật Minh ( Theo NY Times)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean) - Truyền thông Mỹ ngày 10/5 cho biết, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã bắt giữ được 5 thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đưa ra tuyên bố tương tự.
Mỹ đã bắt giữ được thêm 5 thủ lĩnh cấp cao của IS, trong đó có trợ lý thân cận của thủ lĩnh cấp cao Abu Bakr al-Baghdadi.
Mỹ đã bắt giữ được thêm 5 thủ lĩnh cấp cao của IS, trong đó có trợ lý thân cận của thủ lĩnh cấp cao Abu Bakr al-Baghdadi.
Năm thủ lĩnh cấp cao thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị bắt giữ trong một hoạt động cải trang do tình báo Iraq và Mỹ phối hợp thực hiện. Kết quả bắt giữ đã được truyền hình Iraq công bố trên truyền hình nhà nước và mới được Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ngày 10/5 qua dòng Twitter “5 thủ lĩnh IS bị truy nã gắt gao nhất vừa bị bắt giữ”. Bên cạnh đó, người phát ngôn của liên quân do Mỹ dẫn đầu - Đại tá Ryan Dillon tuyên bố: "Đây là một cú đánh gây ‘thương  tổn không nhỏ đối với IS".

Được biết, liên quân do Mỹ dẫn đầu bao gồm cả lính Iraq và lực lượng chiến binh Syria được Mỹ hậu thuẫn. Cuộc chiến giữa liên quân với IS đã kéo dài suốt 3 năm qua, tuy nhiên thời gian gần đây đã có những hiệu quả rõ rệt, gây tổn thất nặng nề cho IS. Trong đợt truy quét lần này, các thủ lĩnh IS bị bắt gồm 4 công dân Iraq và 1 công dân Syria, những nhân vật chịu trách nhiệm quản lý lãnh thổ do IS kiểm soát ở Deir al-Zour của Syria cũng như điều hành bộ máy an ninh và hành chính nội bộ của IS. 

Theo lời 2 quan chức giấu tên của Iraq, trong số các thủ lĩnh bị bắt có tên Ismail Alwaan al-Ithawi - một công dân Iraq và được cho là trợ lý thân cận của thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al- Baghdadi. Tên này được cho là chịu trách nhiệm đưa ra những nguyên tắc tôn giáo trong nội bộ IS. Hắn cũng là thành viên của một cơ quan có quyền bổ nhiệm các thủ lĩnh an ninh và hành chính điều hành các phần lãnh thổ do IS kiểm soát.

Trước đó, Ismail Alwaan al-Ithawi từng bị lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ tại nước này hồi tháng 2. Sau khi điệp viên tình báo Mỹ và Iraq trích xuất mã tài khoản ngân hàng và mạng xã hội từ điện thoại của Ithawi, các điệp viên Iraq đã cải trang để lừa những kẻ còn lại vào bẫy và bắt giữ.

Mặc dù liên quân Mỹ - Iraq vẫn chưa bắt được thủ lĩnh tối cao của IS Abu Bakr al-Baghdadi  nhưng với việc bắt giữ được thêm 5 thủ lĩnh cấp cao trong đó có Alwaan al-lthawi, có thể thấy IS đang đối mặt với sức ép vô cùng lớn từ Mỹ và đang gặp khủng hoảng về tinh thần lẫn quân số.

Ngoài việc bắt giữ 5 thủ lĩnh, liên quân Mỹ - Iraq cũng đã tiêu diệt thêm  39 tay súng của IS. Tuy nhiên mục tiêu cuối cùng vẫn chưa được hoàn thành là bắt giữ được Abu Bakr al-Baghdadi. Nhiều nguồn tin cho biết, kẻ đứng đầu IS Abu Bakr al-Baghdadi hiện đang lẩn trốn ở miền Đông Syria với một nhóm nhỏ các cận vệ trung thành, trong đó có cả con trai và con rể của Baghdadi.     

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.