Mỹ thông báo 'tin buồn' cho Ukraine

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
(Baonghean.vn) - Tờ The Hill của Mỹ đưa tin, việc viện trợ kinh tế và quân sự cho Ukraine có thể bị đình chỉ vô thời hạn, do các thủ tục tố tụng ở Mỹ về vấn đề trần nợ công quốc gia. 
Nước Mỹ đang đối diện với nỗi ám ảnh chưa từng có về trần nợ công. Ảnh minh hoạ: Yahoo News

Nước Mỹ đang đối diện với nỗi ám ảnh chưa từng có về trần nợ công. Ảnh minh hoạ: Yahoo News

Nhà bình luận Brad Dress của The Hill cho hay: "Các nhà lập pháp cho biết, nguyên nhân của sự chậm trễ trong viện trợ là do bế tắc trần nợ công đang diễn ra, và hệ quả của sự không chắc chắn từ cuộc phản công của Ukraine. Tất cả đã cản trở các cuộc đàm phán nghiêm túc về gói tài trợ tiếp theo".

Bình luận viên này còn cho biết, Lầu Năm Góc đã phát hiện ra một lỗi từ bộ phận kế toán, dẫn đến việc chi thêm 3 tỷ USD viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, số tiền còn lại trong ngân sách chưa đến 14 tỷ USD. Theo một số ước tính, số tiền này chỉ có thể kéo dài thêm cho Kiev đến tháng 9.

Ngoài ra, Hạ nghị sĩ Bill Keating thông tin, việc Washington tiếp tục viện trợ cho Kiev sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự thành, bại của cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Về mặt kỹ thuật, Mỹ đã chạm trần nợ 31.400 tỷ USD hồi tháng 1 năm nay, và Bộ Tài chính Mỹ đã buộc phải sử dụng các biện pháp đặc biệt để có thể tiếp tục trang trải cho các hoạt động của chính phủ. Về cơ bản, đây là các biện pháp kế toán giúp Chính phủ Mỹ có thể "câu giờ" trước khi thực sự cạn kiệt nguồn tài chính./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.