Mỹ thử tên lửa đạn đạo giữa lúc 'dầu sôi lửa bỏng'

(Baonghean.vn) - Quân đội Mỹ ngày 3/5 thông báo không quân nước này vừa phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa phi vũ trang từ California. Đây là lần thứ 2 trong vòng 7 ngày qua Mỹ thực hiện vụ phóng tên lửa.

Vụ thử tên lửa đạn đạo của Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Triều Tiên. Ảnh: CNN
Vụ thử tên lửa đạn đạo của Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Triều Tiên. Ảnh: CNN

Không quân Mỹ cho biết tên lửa Minuteman III phi vũ trang đã được phóng từ một hầm chứa tên lửa tại căn cứ không quân Vandenberg vào 14h02 phút giờ Hà Nội. Tên lửa này mang một đầu đạn giả nhằm vào một mục tiêu tại đảo san hô Kwajalein ở Thái Bình Dương sau khi bay được khoảng 6.700 km.

Vụ thử tên lửa hạt nhân này cần 10 tháng để lên kế hoạch. Một tên lửa Minuteman III khác được phóng từ căn cứ nói trên đúng 1 tuần trước. Các vụ phóng này kiểm tra độ chính xác và độ đáng tin của hệ thống vũ khí tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), cung cấp dữ liệu đáng tin cậy đảm bảo việc đánh chặn hạt nhân an toàn và hiệu quả.

Chương trình phóng thử ICBM thể hiện năng lực hoạt động của Minuteman III, đảm bảo khả năng của Mỹ trong việc duy trì hệ thống đánh chặn hạt nhân mạnh mẽ, đáng tin cậy như một nhân tố cốt lõi của an ninh quốc gia Mỹ và an ninh của các đồng minh và đối tác Mỹ.

Hiện Mỹ có khoảng 450 tên lửa loại này và được thử nghiệm thường xuyên. Tuy nhiên, những vụ thử gần đây diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Triều Tiên, quốc gia vừa thử các tên lửa hạt nhân, trong đó có cả tên lửa được thiết kế nhằm tấn công đến lãnh thổ Mỹ./.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.