Mỹ thúc giục EU thắt chặt trừng phạt Nga, hỗ trợ Ukraine

(Baonghean.vn) - Chính quyền Mỹ thúc giục châu Âu phải "làm nhiều hơn nữa" nhằm hỗ trợ Ukraine, bao gồm cả việc thắt chặt những biện pháp trừng phạt đối với Nga.
Heather Nauert - Đại sứ của Mỹ tại Liên Hợp quốc. Ảnh: AP
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert. Ảnh: AP
Phát biểu trước báo giới, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert tuyên bố: "Mỹ đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ Ukraine . Do đó chúng tôi muốn các đồng minh châu Âu tham gia giúp đỡ nhiều hơn nữa cho Kiev", đồng thời cho biết quan điểm của Washington là khuyến khích các quốc gia ủng hộ lẫn nhau để "Mỹ không phải chống đỡ gánh nặng và đối phó vấn đề một mình".
Bà Nauert cho rằng, nhiều nước châu Âu áp dụng những biện pháp trừng phạt Nga xung quanh vấn đề Crimea và Ukraine, tuy nhiên vẫn chưa được thực hiện một cách triệt để và mạnh mẽ.  
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương sẽ diễn ra trong hai ngày 4-5/12 tới tại Brussels, Bỉ và dự kiến căng thẳng trên eo biển Kerch giữa Nga và Ukraine sẽ trở thành chủ đề bàn luận chính.
Phát ngôn viên Heather Nauert một lần nữa khẳng định rằng, chính quyền Mỹ lên án những hành động của Nga tại eo biển Kerch và bày tỏ sự ủng hộ với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Không những thế, nhà ngoại giao Mỹ còn kêu gọi các quốc gia có đường ống dẫn khí "Dòng chảy phương Bắc 2" đi qua, từ bỏ dự án.
Trả lời câu hỏi của báo chí về việc Mỹ sẽ có động thái như thế nào trong trường hợp leo thang căng thẳng xung đột giữa Nga và Ukraine, bà Nauert cho biết sẽ không đưa ra bình luận về các kịch bản giả định. 
Ngày 25/11, Cơ quan An ninh Liên bang Nga cáo buộc 3 tàu hải quân Ukraine xâm phạm lãnh hải Nga trên Biển Đen mà không tuân thủ quy trình, cũng như có hành động gây hấn và di chuyển nguy hiểm gần các tàu tuần tra Nga. Tàu cảnh sát biển Nga phải sử dụng vũ khí và biện pháp đâm húc để buộc nhóm tàu Ukraine dừng lại, sau đó bắt cả 3 chiếc và áp giải về cảng Kerch trên bán đảo Crimea.
Liên quan đến vụ việc này, chính quyền Ukraine đã ra lệnh thiết quân lập trong vòng 60 ngày và ban bố tình trạng chiến tranh khẩn cấp trong 30 ngày áp dụng tại các tỉnh Vinhitsa, Lugansk, Nikolev, Sumy, Odessa, Kharkov, Chernigov, Donetsk, Zaporozhie, Kherson và vùng lãnh hải Ukraine trên biển Azov-Kerch. Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) và NATO kêu gọi Nga và Ukraine làm dịu căng thẳng. 

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.