Mỹ tiếp tục hiện diện tại Iraq; Kim Jong-un là công dân danh dự của Ecuador

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ecuador bất ngờ tôn vinh ông Kim Jong-un là công dân danh dự; Quân đội Mỹ tiếp tục hiện diện tại Iraq để ổn định tình hình; Israel đóng cửa tuyến đường đi bộ vào Dải Gaza; Venezuela sẽ tăng mức lương tối thiểu của người lao động lên 34 lần... là những sự kiện quốc tế nổi bật 24h qua.

Nga sẵn sàng đối phó với trừng phạt nhằm vào Dòng chảy phương Bắc 2

Đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 tại Lubmin, Đức. Nguồn: AFP/TTXVN
Đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 tại Lubmin, Đức. Nguồn: AFP/TTXVN

Ngày 19/8, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga, ông Vladimir Dzhabarov cho biết nước này sẵn sàng đối phó với khả năng Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các bên tham gia dự án đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2.

Ông Dzhabarov nói: "Nga sẵn sàng (đối phó) với những biện pháp trừng phạt này, mà tôi nghĩ chắc chắn sẽ được đưa ra. Tôi không thể loại trừ các biện pháp trừng phạt đó và những cách thức đối phó với chúng đã được thảo luận hôm qua tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo Nga và Đức. Mỹ đừng hy vọng sẽ lôi kéo được ai đó bằng thị trường khí đốt hóa lỏng của họ".

Quân đội Mỹ tiếp tục hiện diện tại Iraq để ổn định tình hình

Binh sỹ Mỹ cố vấn cho lực lượng Iraq tại Mosul, Iraq ngày 21/6/2017. Nguồn: AFP/TTXVN
Binh sỹ Mỹ cố vấn cho lực lượng Iraq tại Mosul, Iraq ngày 21/6/2017. Nguồn: AFP/TTXVN

Ngày 19/8, người phát ngôn của Liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu, Đại tá Sean Ryan, khẳng định các lực lượng quân đội Mỹ sẽ ở lại Iraq "chừng nào còn cần thiết" để giúp ổn định các khu vực từng do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát.

Phát biểu họp báo tại thành phố Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), ông Sean Ryan nêu rõ: "Chúng tôi sẽ duy trì binh sỹ chừng nào còn cảm thấy cần thiết. Lý do chính, sau khi IS đã bị đánh bại về mặt quân sự, là nhằm ổn định tình hình". Tuy nhiên, ông Ryan cũng cho biết số lượng binh lính Mỹ tại Iraq sẽ được cắt giảm và tùy theo thời điểm mà tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai quân tới hỗ trợ đào tạo quân đội Iraq.

Israel đóng cửa tuyến đường đi bộ vào Dải Gaza do lo ngại biểu tình

Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel bắn đạn hơi cay về phía người biểu tình Palestine tại khu vực biên giới Gaza và Israel ngày 10/8. Ảnh: THX/TTXVN

Israel ngày 19/8 đã cho đóng cửa tuyến đường đi bộ giữa nước này vào Dải Gaza sau khi xảy ra nhiều vụ biểu tình dẫn đến xô xát gây thương vong tại khu vực biên giới trong hai ngày cuối tuần. Tuyến đường nối giữa Israel và Dải Gaza sẽ chỉ được sử dụng cho các trường hợp nhân đạo.

Trước đó, các cuộc biểu tình và đụng độ đã nổ ra tại khu vực biên giới giữa Israel và Dải Gaza hiện do Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine kiểm soát trong ngày 17/8, khiến 2 người Palestine thiệt mạng. Quyết định đóng cửa trên của Israel được đưa ra bất chấp các nỗ lực hòa giải của Ai Cập và Liên hợp quốc nhằm thúc đẩy một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Ecuador bất ngờ tôn vinh ông Kim Jong-un là công dân danh dự

Ecuador bất ngờ tôn vinh ông Kim Jong-un là công dân danh dự - Ảnh 1.
Hình ảnh mới nhất của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un do hãng thông tấn Trung ương KCNA công bố hôm 18/8.

Truyền thông Ecuador đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa được tôn vinh là công dân danh dự của TP Guaranda cách thủ đô Quito 220 km về phía Nam.

Kênh truyền hình Telesur đưa tin hãng tin KCNA của Triều Tiên đã nhận được một bức thư từ thị trưởng của TP Guaranda thông báo rằng ông Kim được công nhận là công dân danh dự để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Triều Tiên. Được biết, ngày Quốc khánh của Triều Tiên được tổ chức vào ngày 9/9.

"Tất cả người dân của Guaranda đều cho rằng đây là một vinh dự vĩ đại nhất khi có nhà lãnh đạo Triều Tiên làm công dân danh dự" - trích thông điệp của thị trưởng Ramsses Torres Espinosa gửi cho KCNA. Ông Espinosa còn bổ sung rằng ông Kim được xem là "một người bảo vệ hòa bình ở bán đảo Triều Tiên và trên thế giới".

Phiến quân Taliban chiếm huyện ở miền Tây Bắc Afghanistan

Mỹ tiếp tục hiện diện tại Iraq; Kim Jong-un là công dân danh dự của Ecuador ảnh 5
Phiến quân Taliban. Nguồn: EPA/TTXVN

Sputniknews đưa tin truyền thông sở tại ngày 19/8 đưa tin phiến quân Taliban đã giành quyền kiểm soát huyện Bilchiragh ở tỉnh Faryab, miền Tây Bắc Afghanistan.

Kênh truyền hình ToloNews của Afghanistan dẫn một nguồn thạo tin cho biết cùng thời điểm, hàng chục binh sỹ từ một căn cứ quân sự tại tỉnh Faryab vẫn đang mất tích. Theo thông tin truyền thông, ít nhất 18 binh sỹ đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong cuộc tấn công vào căn cứ này.

Venezuela sẽ tăng mức lương tối thiểu của người lao động lên 34 lần

Đồng 100 bolivar. Nguồn: AFP/TTXVN
Đồng 100 bolivar. Nguồn: AFP/TTXVN

Ngày 18/8, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo sẽ điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu của người lao động lên 34 lần so với hiện nay trong khuôn khổ chương trình khôi phục nền kinh tế vốn đang chìm sâu trong khủng hoảng của quốc gia Nam Mỹ này.

Trên cơ sở đồng nội tệ bolivar hiện nay, mức lương tối thiểu của người lao động sẽ tăng từ 5,2 triệu bolivar lên 180 triệu bolivar. Tuy nhiên, sau khi chính phủ Venezuela thực hiện đổi tiền từ ngày 20/8 tới, giá trị đồng bolívar mới sẽ được điều chỉnh giảm năm số 0 và lúc đó mức lương tối thiểu mới sẽ tương đương 1.800 bolivar.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.