Mỹ tiết lộ số lượng tên lửa ATACMS còn lại của Ukraine
New York Times cho biết, Ukraine có vài chục tên lửa ATACMS và không có nguồn tiếp viện mới.
Theo RIA Novosti ngày 28/12, tờ New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, Lực lượng vũ trang Ukraine chỉ có vài chục tên lửa ATACMS vào thời điểm được phép tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, và không có cơ hội tăng số lượng sau đó.
“Vào thời điểm đó, Ukraine chỉ còn lại “vài chục tên lửa” - có lẽ là khoảng 50. Và không có cơ hội để có thêm số lượng tên lửa, vốn rất hạn chế của Mỹ, và phải phân bổ để triển khai ở Trung Đông và châu Á” - New York Times cho hay.
Ngoài ra, ấn phẩm cho biết thêm, tên lửa tầm xa của Mỹ không thể ảnh hưởng đến diễn biến tình hình chiến sự ở Ukraine. ATACMS lặp lại số phận của HIMARS MLRS, máy bay chiến đấu F-16 và các loại vũ khí khác của phương Tây mà Ukraine yêu cầu viện trợ.
“Không một loại vũ khí nào trở thành viên đạn bạc” - New York Times tóm tắt.
Vào giữa tháng 11/2024, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ để tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga. Cùng với đó, Anh và Pháp cũng cấp phép tương tự cho tên lửa Storm Shadow và SCALP của họ.
Đáp trả các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào các mục tiêu ở khu vực Kursk và Bryansk bằng tên lửa ATACMS và Storm Shadow, Nga đã thử nghiệm một trong những hệ thống tên lửa tầm trung mới nhất siêu vượt âm - Oreshnik.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump gọi quyết định của ông Biden là sai lầm, và tuyên bố sẽ huỷ bỏ sau khi nhậm chức.