Mỹ tiết lộ Ukraine đang cố 'gài bẫy' Washington như thế nào?

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Giới khoa học chính trị Mỹ gọi cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine vào khu vực Belgorod là một tín hiệu đáng báo động đối với Washington.
Các thành viên Binh đoàn Tình nguyện Ukraine ở miền Bắc Ukraine, gần biên giới Nga, ngày 24/5. Ảnh: AFP
Các thành viên Binh đoàn Tình nguyện Ukraine ở miền Bắc Ukraine, gần biên giới Nga, ngày 24/5. Ảnh: AFP

Anatol Lieven, nhà khoa học chính trị và nhà nghiên cứu hàng đầu tại Viện Quincy của Mỹ nhận định, cuộc đột kích của một nhóm chiến binh và trinh sát của Ukraine ở khu vực Belgorod (Nga) sẽ là một hồi chuông cảnh tỉnh cho chính quyền Tổng thống Joe Biden, bởi các báo cáo đang cho thấy có thiết bị của Mỹ cung cấp có thể liên quan tới cuộc đột kích này.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video về hậu quả của cuộc đột kích của Ukraine tại Belgorod. Video cho thấy các chiến binh đã sử dụng thiết bị của Mỹ, bao gồm cả xe chiến đấu bọc thép Humvee và MaxxPro MRAP. Sau cuộc tấn công, nhiều phương tiện của Mỹ bị hư hỏng và bị bỏ lại.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby đã bày tỏ "thất vọng" về cuộc tấn công của các chiến binh Ukraine.

“Chúng tôi không ủng hộ việc sử dụng thiết bị do Mỹ sản xuất để tấn công bên trong nước Nga. Chúng tôi đã nói rõ điều đó với Ukraine”, ông John Kirby nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo.

Nhà khoa học chính trị Mỹ Anatol Lieven cho rằng, giả sử các tiếp cận của Mỹ không thay đổi, thì vụ đột kích Belgorod có thể cho thấy mức độ phớt lờ của Kiev đối với ý kiến của Washington, trong khi Ukraine vẫn đang tiếp tục nhận được sự viện trợ to lớn.

Ông Lieven nhận định, sự kiện này trùng hợp với quyết định của Mỹ cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, và tuyên bố của người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine, Kirill Budanov, về việc Kiev có liên quan đến một số âm mưu và hành động phá hoại ở Nga.

Theo nhà phân tích, cả 2 sự kiện trên có thể sẽ dẫn đến sự leo thang nghiêm trọng, do Mỹ ngày càng mất kiểm soát ở Ukraine.

Ông Lieven bày tỏ quan điểm rằng, thay vì gia tăng ảnh hưởng của mình, sự viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine, lại đang khiến chính Washington phụ thuộc vào "thân chủ" Kiev.

"Với vai trò chủ chốt trong việc trang bị vũ khí cho Kiev, Mỹ có quyền yêu cầu cách thức được sử dụng như thế nào, đặc biệt, nếu Washington có nguy cơ trực tiếp tham gia vào chiến sự" - nhà khoa học chính trị Mỹ Lieven cho hay.

Nhà phân tích kêu gọi chính quyền của Tổng thống Joe Biden hãy nhớ rằng, họ phải chịu trách nhiệm chính trước người dân Mỹ, và không có quyền gây nguy hiểm cho chính người dân của mình, do liên quan trực tiếp vào cuộc xung đột, theo sự "dẫn dắt" của chính quyền Kiev.

Về phía Ukraine, Kiev phủ nhận tiến hành cuộc đột kích và cho rằng, nó được thực hiện bởi các đơn vị tân phát xít “Quân đoàn Tự do của Nga” và “Quân đoàn tình nguyện Nga”.

Đáp lại, Điện Kremlin cho rằng, điều đó không có gì khác biệt, vì những kẻ phá hoại nói trên chiến đấu trong quân đội Ukraine và sử dụng thiết bị do phương Tây cung cấp.

Lầu Năm Góc cũng cho biết, Mỹ không chấp thuận bất kỳ hoạt động chuyển giao thiết bị nào cho các tổ chức bán quân sự ngoài lực lượng vũ trang Ukraine.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea; Nghị sĩ Ukraine thông qua dự thảo bước đầu về việc gọi nhập ngũ người bị kết án tù; Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine...

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

(Baonghean.vn) - Từng tin tưởng giao an ninh cho Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ, châu Âu giờ thức tỉnh rằng, họ không còn có thể hoàn toàn trông cậy vào “chiếc ô hạt nhân”. Câu hỏi liệu một cường quốc hạt nhân có sẵn sàng đánh đổi lợi ích để bảo vệ đồng minh xa xôi, trở thành vấn đề cốt lõi.