Mỹ tiêu thụ 850 tên lửa Tomahawk trong một tháng: Nguy cơ cạn kiệt kho dự trữ chiến lược
Quân đội Mỹ đã phóng hơn 850 tên lửa Tomahawk chỉ trong một tháng tại Iran, vượt xa năng lực sản xuất hàng năm, gây áp lực lớn lên kho dự trữ chiến lược quốc gia.
Tên lửa Tomahawk là loại vũ khí hành trình chiến lược của quân đội Mỹ với khả năng tấn công chính xác tầm xa. Trong chiến dịch tại Iran, tốc độ tiêu thụ loại tên lửa này đang đặt ra thách thức nghiêm trọng về khả năng duy trì kho dự trữ và tính sẵn sàng chiến đấu lâu dài.
Tốc độ tiêu thụ kỷ lục so với năng lực sản xuất
Theo báo cáo từ tờ The Washington Post, quân đội Mỹ đã phóng hơn 850 tên lửa Tomahawk chỉ trong vòng một tháng kể từ khi bắt đầu chiến dịch "Cơn thịnh nộ kinh hoàng" tại Iran. Phần lớn số lượng này được triển khai ngay trong những ngày đầu của chiến dịch. Đáng chú ý, con số 850 chỉ trong một tháng là cực kỳ lớn nếu so sánh với thực tế là trong hơn 40 năm qua (từ đầu thập niên 1980), tổng cộng Mỹ mới chỉ phóng khoảng 2.300 tên lửa Tomahawk trong mọi cuộc xung đột.
Sự chênh lệch giữa tốc độ tiêu thụ và khả năng cung ứng đang trở thành bài toán hóc búa đối với Lầu Năm Góc. Trong khi quân đội có thể bắn hàng trăm tên lửa mỗi tháng, ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ hiện chỉ có khả năng sản xuất khoảng 600 tên lửa mỗi năm. Một số nguồn tin nội bộ mô tả tình trạng kho dự trữ hiện nay đã chạm mức "đáng báo động".

Thông số kỹ thuật và chi phí vận hành đắt đỏ
Tên lửa Tomahawk, do tập đoàn Raytheon chế tạo, được coi là "cánh tay nối dài" của Hải quân Mỹ nhờ tầm bắn xa lên tới 1.600km. Vũ khí này cho phép lực lượng Mỹ tấn công các mục tiêu nằm sâu trong không phận được phòng thủ nghiêm ngặt mà không cần đưa phi công vào vùng nguy hiểm.
Dưới đây là các đặc tính kỹ thuật và kinh tế của dòng tên lửa này:
- Giá thành: Khoảng 3,6 triệu USD cho mỗi tên lửa thế hệ mới nhất.
- Thời gian chế tạo: Mất trung bình 2 năm để hoàn thành một đơn vị sản xuất.
- Cơ chế bay: Tên lửa hành trình cận âm, bay ở độ cao cực thấp (30-50m) để tránh radar.
- Công nghệ thế hệ 5: Áp dụng từ năm 2021, cho phép điều hướng lại mục tiêu ngay khi đang bay hoặc bay vòng quanh mục tiêu trước khi công kích.
Bên cạnh đó, việc sử dụng ồ ạt loại vũ khí đắt giá này không chỉ gây áp lực lên kho dự trữ mà còn tiêu tốn ngân sách quốc phòng khổng lồ. Với mức giá 3,6 triệu USD/quả, riêng số lượng tên lửa bắn vào Iran trong một tháng qua đã tiêu tốn hơn 3 tỷ USD.
Phản ứng trái chiều từ giới chức Mỹ
Mặc dù các báo cáo về tình trạng thiếu hụt gây ra nhiều lo ngại, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell đã bác bỏ những quan ngại về việc cạn kiệt kho vũ khí. Ông khẳng định quân đội Mỹ luôn có đủ nguồn lực cần thiết để thực hiện mọi nhiệm vụ theo mệnh lệnh của Tổng thống vào bất kỳ thời điểm nào.
Tuy nhiên, các quan chức ngoại giao lại có cái nhìn thận trọng hơn. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kỳ vọng Mỹ sẽ đạt được các mục tiêu quân sự tại Iran trong vòng hai tuần tới. Nếu xung đột kéo dài hơn dự kiến, Washington buộc phải đối mặt với yêu cầu đẩy nhanh dây chuyền sản xuất vũ khí.
Nhìn chung, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu có những động thái chuẩn bị cho kịch bản dài hạn. Theo các tuyên bố mới nhất, công ty Raytheon và các nhà sản xuất quốc phòng khác sẽ được yêu cầu tăng gấp 4 lần sản lượng vũ khí chính xác trong tương lai để đảm bảo an ninh quốc gia và duy trì vị thế quân sự trên toàn cầu.


