Mỹ tin tưởng có thể ký kết một thỏa thuận hạt nhân với Iran

Lan Hạ (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 27/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể ký kết một thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân của nước này, đồng thời tin tưởng các biện pháp trừng phạt kinh tế được áp đặt lên nước cộng hòa Hồi giáo, nhằm hạn chế các hoạt động mà theo Washington là đứng sau một loạt các cuộc tấn công ở Trung Đông.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP
Phát biểu họp báo với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ở thủ đô Tokyo, Tổng thống Trump nêu rõ: "Tôi thực sự tin Iran muốn ký kết một thỏa thuận, và tôi nghĩ họ rất sáng suốt. Theo tôi điều này có thể xảy ra. Đây là cơ hội để trở thành một nước lớn với cùng một ban lãnh đạo. Chúng tôi không tìm cách thay đổi chế độ - tôi muốn nói rõ ràng như vậy. Chúng tôi không tìm kiếm vũ khí hạt nhân". 

Trong chuyến thăm 4 ngày tới Nhật Bản, Tổng thống Trump còn hoan nghênh sự giúp sức của Thủ tướng Abe trong việc đối phó với Iran sau khi Đài Phát thanh NHK đưa tin nhà lãnh đạo Nhật Bản đang cân nhắc thăm Tehran vào giữa tháng 6 tới. Iran thì cho rằng chuyến thăm này không thể được thực hiện trong thời gian sắp tới. Tổng thống Trump nhấn mạnh: "Tôi biết thực tế là Thủ tướng (Abe) rất gần gũi với lãnh đạo Iran và chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra". 

Về phần mình, Thủ tướng Abe tuyên bố, Nhật Bản sẽ làm những gì có thể về vấn đề Iran. Thủ tướng Abe nói: "Hòa bình và ổn định của Trung Đông đóng vai trò vô cùng quan trọng không chỉ cho Nhật Bản, Mỹ mà còn toàn bộ cộng đồng quốc tế". 

Căng thẳng gia tăng giữa Iran và Mỹ sau vụ tấn công hồi tháng này nhằm vào xe bồn chở dầu ở khu vực vùng Vịnh. Washington cáo buộc Iran thực hiện vụ tấn công - điều mà Tehran bác bỏ.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.