Mỹ tính đưa thêm hàng nghìn lính thủy đánh bộ đến Đông Á

Theo Như Tâm (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Mỹ có thể đang cân nhắc giảm hiện diện ở Trung Đông, tăng cường lực lượng ở Đông Á bằng cách triển khai thêm hàng nghìn lính thủy đánh bộ.
Mỹ tính đưa thêm hàng nghìn lính thủy đánh bộ đến Đông Á ảnh 1

Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ. Ảnh: Reuters.

Mỹ có ý định tăng cường sự hiện diện ở Đông Á bằng việc điều động luân phiên các Đơn vị lính thủy đánh bộ viễn chinh (MEU) tới khu vực, Wall Street Journal đưa tin ngày 9/2, dẫn nguồn các quan chức quân đội Mỹ. Một đợt điều động kéo dài 7 tháng và có thể gồm các nhiệm vụ như tuần tra, huấn luyện quân sự.

Mỗi MEU gồm khoảng 2.200 lính thủy đánh bộ hoạt động trên tàu tấn công đổ bộ, có phi cơ, xe tăng, vũ khí hạng nặng và các nguồn lực khác. Hiện chưa rõ Mỹ định điều bao nhiêu MEU tới Đông Á. Mỹ hiện có khoảng 50.000 quân nhân ở Nhật Bản, 30.000 lính ở Hàn Quốc và 7.000 quân nhân ở Guam.

Lầu Năm Góc còn muốn tăng số lính thủy đánh bộ điều động đến Darwin, Australia. Mỹ hiện có 1.250 lính đồn trú tại Darwin, luân phiên thay thế 6 tháng một lần.

Để thực hiện kế hoạch này, Mỹ sẽ giảm sự hiện diện ở Trung Đông. Kế hoạch cũng phù hợp với Chiến lược Quốc phòng Quốc gia Mỹ, do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trước đó, coi Nga và Trung Quốc là ưu tiên chính trong quân sự.

Theo Wall Street Journal, MEU ở châu Á sẽ giúp Mỹ "thuyết phục các nước Thái Bình Dương nghiêng về quốc gia này". Lầu Năm Góc coi kế hoạch là nhằm "thiết lập lại lực lượng" hơn là "tập hợp chuẩn bị cho chiến tranh".

"Bộ Quốc phòng tiếp tục đánh giá cách triển khai lực lượng trên thế giới. Sẽ không phù hợp nếu thảo luận về một kế hoạch đang được cân nhắc", Christopher Logan, người phát ngôn Lầu Năm Góc, nói với CNBC.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.