Mỹ triển khai binh sỹ áp sát biên giới Nga

Theo Hồng Anh (VOV.VN)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Bộ Quốc phòng Estonia ngày 16/12 cho biết, một đại đội bộ binh của Mỹ đã đến Estonia trong tuần này, trong khuôn khổ nỗ lực của NATO nhằm củng cố biên giới phía Đông của liên minh quân sự, nhằm đối phó với mối đe dọa từ Nga.
Binh sỹ Mỹ tại Estonia. Nguồn: Getty

Binh sỹ Mỹ tại Estonia. Nguồn: Getty

Tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Estonia nêu rõ, các binh sỹ Mỹ hiện đang đóng quân tại căn cứ Taara ở thị trấn Voru, cách biên giới Nga khoảng 20 km.

Đánh giá về sự triển khai của các quân nhân Mỹ, Đại tá Mati Tikerpuu, chỉ huy Lữ đoàn Bộ binh số 2 của Lực lượng Phòng vệ Estonia, cho biết ông hy vọng có thể “phối hợp với các đồng minh ở cấp độ lữ đoàn và có thêm một đơn vị cơ động”.

Đại tá Richard Ikena, Chỉ huy trưởng Pháo binh Sư đoàn Bộ binh số 1 Mỹ, nói rằng quân đội Mỹ “rất vui mừng được đến Estonia” và “mong được kề vai sát cánh cùng các đồng minh”.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Estonia cho biết thêm, Mỹ dự kiến sẽ triển khai một trung đội pháo HIMARS tới Estonia mang theo trang thiết bị và hệ thống chỉ huy và kiểm soát liên quan. Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cho biết, điều này sẽ cho phép quân đội Estonia “tìm hiểu kỹ năng” vận hành các hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS trước khi tiếp nhận hệ thống này từ Mỹ vào năm 2025. Estonia khẳng định, sự hiện diện của các binh sỹ sẽ là bằng chứng cho thấy “những giá trị và lợi ích chung” của Washington và Tallinn, đồng thời củng cố mối quan hệ an ninh, quốc phòng giữa hai quốc gia.

Các quan chức quân sự Estonia cho rằng sở dĩ nước này mong muốn tăng cường sự hiện diện của NATO là do “môi trường an ninh đang xấu đi” ở châu Âu và “hành vi gây hấn” của Nga ở Ukraine.

Trong khi đó, Moscow đã nhiều lần lên án việc NATO triển khai lực lượng tới khu vực biên giới với nước này cũng như vận chuyển vũ khí vào Ukraine, cho rằng điều đó sẽ chỉ khiến xung đột kéo dài thêm./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.