Mỹ, Triều sẽ thôi xung đột và đối đầu; Thái Lan tổ chức bỏ phiếu sớm

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Lũ quét ở Indonesia khiến ít nhất 63 người chết; Mỹ, Triều Tiên sẽ không quay trở lại những ngày xung đột và đối đầu; Thái Lan tổ chức bỏ phiếu sớm tại 395 địa điểm bầu cử; Lãnh đạo đối lập Venezuela phát động “giai đoạn mới” hạ bệ Tổng thống... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

EU tái khẳng định không công nhận kết quả trưng cầu của Crimea

EU tai khang dinh khong cong nhan ket qua trung cau cua Crimea hinh anh 1
Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini. Ảnh: THX/TTXVN

Sputnik đưa tin, Liên minh châu Âu (EU) đã ra tuyên bố liên quan đến lễ kỷ niệm 5 năm trưng cầu ý dân ở Crimea, tái khẳng định chính sách không công nhận kết quả cuộc trưng cầu và áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt đối với Liên bang Nga. 

Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini nhấn mạnh: "EU vẫn cam kết thực hiện đầy đủ chính sách không công nhận Crimea, bao gồm các biện pháp trừng phạt. EU một lần nữa kêu gọi các quốc gia thành viên Liên hợp quốc xem xét áp dụng các biện pháp không công nhận tương tự theo nghị quyết Đại hội đồng 68/262".

Lãnh đạo đối lập Venezuela phát động “giai đoạn mới” hạ bệ Tổng thống

lanh dao doi lap venezuela phat dong "giai doan moi" ha be tong thong hinh 1
Lãnh đạo đối lập Juan Guaido. Ảnh: AP.

Lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido vừa cho biết đang thực hiện một “giai đoạn mới” trong nỗ lực lật đổ Tổng thống Venezuela Maduro. Theo đó, ông sẽ có chuyến đi khắp đất nước trước khi “chiếm” dinh thự Tổng thống. Lãnh đạo đối lập, đồng thời là Tổng thống tự xưng Juan Guaido cũng kêu gọi người dân ủng hộ đối với kế hoạch mà ông gọi là “ Chiến dịch tự do”.

Venezuela trong tuần này đã phải hứng chịu một cuộc tấn công mạng quy mô lớn, đánh sập hệ thống cung cấp điện trên toàn quốc, kéo theo những bất ổn xã hội. Tuy nhiên, các dịch vụ điện, nước hiện đã được cung cấp trở lại. Tổng thống Maduro cũng ký sắc lệnh thành lập một lực lượng quân đội đặc biệt, chịu trách nhiệm bảo vệ và hỗ trợ các nhà máy cung cấp điện nước.

Mỹ, Triều Tiên sẽ không quay trở lại những ngày xung đột và đối đầu

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2 phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 3 trái) trong cuộc gặp tại Hà Nội ngày 28/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap, một quan chức cấp cao Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 17/3 nhận định Mỹ và Triều Tiên đã đạt được rất nhiều tiến bộ trong các cuộc đàm phán hạt nhân trong năm qua, do đó hai nước này sẽ không trở lại trạng thái như trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn nguồn tin trên cho biết quan điểm trên được đưa ra trong bối cảnh dư luận bất an khi Triều Tiên đe dọa sẽ từ bỏ các cuộc đàm phán hạt nhân với Washington sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai hồi tháng trước không đạt thỏa thuận. 

Lũ quét ở Indonesia khiến ít nhất 63 người chết

Lũ quét ở Indonesia khiến ít nhất 63 người chết - Ảnh 7.
Công tác cứu hộ và tìm kiếm thi thể nạn nhân tiếp tục được triển khai. Ảnh: AP

Số nạn nhân dự kiến tiếp tục tăng lên khi lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm người sống sót tại thị trấn Sentani, nơi bị lũ lụt tấn công hôm 16/3. Người phát ngôn của Cơ quan Thảm họa quốc gia Sutopo Purwo Nugroho cho biết lũ quét qua Sentani do mưa lớn và lở đất gây ra, khiến ít nhất 63 người chết và 59 người bị thương, hàng chục ngôi nhà bị hư hại.

Theo ông Sutopo, có khoảng 4.000 người dân đang trú ẩn tại các cơ quan nhà nước sau khi nhà của họ bị cơn lũ cuốn trôi. Các căn lều cũng được dựng lên làm nơi trú ẩn tạm thời và chữa trị cho những người bị thương. 

Nhiều dân thường Syria thiệt mạng sau cuộc không kích của liên quân

Syria: Nhieu dan thuong thiet mang sau cuoc khong kich cua lien quan hinh anh 1
Khói bốc lên sau vụ pháo kích nhằm vào dinh lũy của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Baghouz, tỉnh miền Đông Deir Ezzor, Syria ngày 9/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn chính thức SANA của Syria dẫn một số nguồn tin địa phương đưa tin, một số lượng lớn dân thường, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng sau cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu ở miền Đông Syria. Theo SANA, các máy bay chiến đấu của liên quân do Mỹ đứng đầu đã oanh kích trại tị nạn Baghouz ở tỉnh Dayr al-Zawr, miền Đông Syria, gây ra nhiều thương vong.

Trong thời gian gần đây, liên quân do Mỹ đứng đầu đã tăng cường các cuộc không kích ở thị trấn Baghouz, nơi được cho là thành trì cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Thái Lan tổ chức bỏ phiếu sớm tại 395 địa điểm bầu cử trên cả nước

Cử tri bỏ phiếu sớm tại một địa điểm bầu cử ở Bangkok, Thái Lan, ngày 17/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cử tri bỏ phiếu sớm tại một địa điểm bầu cử ở Bangkok, Thái Lan, ngày 17/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 17/3, Vương quốc Thái Lan đã tổ chức bầu cử cho khoảng 2,6 triệu cử tri đăng ký bỏ phiếu sớm một tuần trước khi cuộc tổng tuyển cử chính thức diễn ra. Trước đây, bỏ phiếu sớm thường ít được quan tâm, nhưng ngày hôm nay, không khí bầu cử rất nhộn nhịp. Điều này chứng tỏ sự quan tâm của cử tri Thái Lan đối với việc thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân thông qua lá phiếu của mình đã được nâng lên nhiều so với cuộc các cuộc bầu cử trước đây. Vào ngày 24/3 tới, hơn 51 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia cuộc tổng tuyển cử được nhiều người trông đợi, trong đó theo ước tính có khoảng 7 triệu cử tri lần đầu tiên được đi bỏ phiếu.

Cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu lần gần đây nhất là vào đầu năm 2014, nhưng người biểu tình đường phố phản đối chính phủ đã ngăn chặn cuộc tổng tuyển cử bằng cách bao vây các địa điểm bỏ phiếu. Kết quả bỏ phiếu sau đó đã bị hủy bỏ vì lý do pháp lý.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.