Mỹ trình quốc hội dự luật mới đưa Nga vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Báo Politico đưa tin Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal của đảng Dân chủ và Lindsey Graham của đảng Cộng hòa đã trình Quốc hội dự luật mới đưa Nga vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố, bỏ qua lập trường của Bộ Ngoại giao.
Điện Capitol Mỹ. Ảnh: AP

Điện Capitol Mỹ. Ảnh: AP

Nguồn tin cho biết: “Các thượng nghị sĩ Richard Blumenthal và Lindsey Graham đã đệ trình dự luật mới có thể bỏ qua ý kiến của Bộ Ngoại giao đơn phương tuyên bố (về việc đưa Nga vào danh sách các nước bảo trợ chủ nghĩa khủng bố)”. Tuy nhiên, các tác giả dự luật vẫn chưa nhận được sự ủng hộ rộng rãi đối với sáng kiến của họ tại Quốc hội.

Bản thân nghị sĩ Blumenthal nói rằng ông không đồng ý với quan điểm của Nhà Trắng phản đối việc công nhận Nga là nước bảo trợ cho chủ nghĩa khủng bố. Ông nói: "Chúng tôi biết rằng chính quyền (của Tổng thống Mỹ) có quan điểm khác về vấn đề này. Tôi phản đối quan điểm đó".

Quyền nêu tên các quốc gia "bảo trợ cho chủ nghĩa khủng bố" thuộc về Bộ Ngoại giao, nhưng Thượng viện Mỹ trước đó ra nghị quyết kêu gọi thông qua quyết định như vậy và dự luật tương ứng đã được trình lên Hạ viện. Trong khi đó, như tờ Politico trước đó đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo các nghị sĩ về những vấn đề có thể phát sinh khi tuyên bố đưa Nga vào danh sách nói bảo trợ khủng bố.

Hồi đầu tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phủ nhận việc sẽ đưa Nga vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố. Nhà Trắng sau đó cho biết chính quyền Mỹ đã đưa ra quyết định cuối cùng không liệt Nga vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo nếu Washington thực hiện bước đi như vậy, thì có thể lãng quên luôn quan hệ giữa hai nước./.

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí.