Mỹ trừng phạt 26 cá nhân, 8 ngân hàng Triều Tiên

Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố lệnh trừng phạt với 26 cá nhân và 8 ngân hàng có liên quan tới mạng lưới tài chính Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới thăm Nhà máy dệt Kim Jong Suk ở Bình Nhưỡng.  Ảnh: Reuters/KCNA
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới thăm Nhà máy dệt Kim Jong Suk ở Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters/KCNA

Lý do trừng phạt này được OFAC nêu rõ là nhằm đáp trả việc Triều Tiên vẫn đang tiếp tục phát triển các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và tiếp tục vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ.

Trong danh sách các cá nhân bị Mỹ trừng phạt công bố trên trang web của OFAC ngày 26/9, có thể thấy các cá nhân bị trừng phạt là những công dân Triều Tiên đang sống tại Trung Quốc, Nga, Libya và Dubai.

Đây là những người được xác định là đại diện của các ngân hàng Triều Tiên. OFAC cũng xác định được 2 ngân hàng là thành phần thuộc Chính phủ Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Trung Quốc

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ công du tới Trung Quốc trong các ngày 28-30 tháng này để bàn thảo về khủng hoảng Triều Tiên cũng như quan hệ hợp tác thương mại Mỹ - Trung.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Heather Nauert, cho biết chuyến công du của ông Tillerson sẽ tạo tiền đề cho chuyến công du của Tổng thống Donald Trump tới Trung Quốc trong tháng 11.

Chuyến thăm Trung Quốc của ông Tillerson diễn ra trong bối cảnh căng thẳng cao độ giữa Mỹ và Triều Tiên, đồng minh láng giềng của Trung Quốc.

Ngày 26/9, Tổng thống Donald Trump tiếp tục cảnh báo Triều Tiên rằng bất cứ lựa chọn quân sự nào của Mỹ đáp trả Triều Tiên cũng sẽ "tàn khốc" với Bình Nhưỡng, nhưng ông Trump nói rằng việc sử dụng vũ lực không phải là lựa chọn đầu tiên của Washington.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, đề cập tới lựa chọn quân sự, ông Trump nói: "Chúng tôi đã được chuẩn bị hoàn toàn cho lựa chọn thứ hai, không phải lựa chọn được ưu tiên hơn".

Trong khi đó Trung Quốc tiếp tục hối thúc các bên trở lại đối thoại. Quan hệ Mỹ - Trung thời gian qua cũng căng thẳng hơn với những chỉ trích của ông Trump về hoạt động thương mại của Trung Quốc, việc ông Trump hối thúc Bắc Kinh phải mạnh tay hơn nữa với Triều Tiên.

Một quan chức Mỹ không nêu tên cho biết ảnh chụp vệ tinh đã phát hiện một số lượng nhỏ các máy bay quân sự Triều Tiên di chuyển về bờ biển phía đông của nước này.

Tuy nhiên, vị quan chức này cho biết hoạt động đó chưa có gì làm thay đổi đánh giá về tình hình quân sự của Bình Nhưỡng.  

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.