Mỹ từ chối bình luận về thông tin Triều Tiên phát triển tên lửa mới

Theo PV (TTXVN/Báo Tin tức)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Theo hãng thông tấn Yonhap, Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin cho rằng Triều Tiên tiếp tục phát triển các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 6 vừa qua, trong đó hai bên nhất trí hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Cơ sở nghiên cứu Sanumdong, phía nam thủ đô Bình Nhưỡng, nơi được cho là cơ sở chế tạo tên lửa mới của Triều Tiên. Ảnh: Washington Post/ TTXVN
Cơ sở nghiên cứu Sanumdong, phía nam thủ đô Bình Nhưỡng, nơi được cho là cơ sở chế tạo tên lửa mới của Triều Tiên. Ảnh: Washington Post/ TTXVN

Trước đó, tờ Washington Post ngày 30/7 dẫn lời các quan chức thân cận giới tình báo Mỹ cho biết dường như có 2 ICBM sử dụng nhiên liệu lỏng đang được chế tạo tại một cơ sở ở ở Sanumdong, ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.  

Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ ngày 1/8, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nêu rõ "không bình luận về bất cứ vấn đề nào liên quan tin tình báo".

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Katina Adams cũng đưa ra quan điểm tương tự, tuyên bố "không bình luận về các vấn đề tình báo", đồng thời cho biết Tổng thống Trump “tin tưởng ông Kim Jong-un sẽ thực hiện đúng theo thỏa thuận đạt được tại Singapore”.

Tại cuộc gặp thượng đỉnh hôm 12/6 vừa qua, Tổng thống Mỹ Trump khẳng định bảo đảm an ninh cho Triều Tiên, đổi lại việc Bình Nhưỡng cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Theo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, chính quyền Bình Nhưỡng hiêu rõ phi hạt nhân hóa nghĩa là hoàn toàn xóa bỏ các chương trình phát triển vũ khí hủy diệt, bao gồm vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Tuy nhiên, tiến trình triển khai thỏa thuận trên được cho là ít tiến bộ sau cuộc gặp. Hai bên dường như đòi hỏi các bước đi cụ thể từ bên kia để thể hiện cam kết.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.