Mỹ từ chối chia sẻ vắc- xin Covid-19 với các nước khác

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định quan điểm của các nhà chức trách Mỹ trước đây rằng, nước này không có kế hoạch chia sẻ vắc -xin ngừa Coronavirus với các nước khác khi tất cả người dân Mỹ chưa được tiêm phòng.
Hình minh họa.
Hình minh họa.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki trong cuộc họp thông tin báo chí hôm thứ Hai (1/3) được hỏi liệu Washington có xem xét yêu cầu của Mexico xin cung cấp vắc -xin hay không.

Cuộc họp được phát trên trang web của Nhà Trắng. "Không. Tổng thống Hoa Kỳ đã nói rõ rằng ông đang tập trung vào việc cung cấp vắc- xin cho tất cả người dân Mỹ”, bà nói.

Theo người phát ngôn, mục tiêu của Washington là "đảm bảo cho tất cả các công dân đều được tiêm vắc- xin". “Sau khi đạt được mục tiêu này, chúng tôi sẽ rất vui khi thảo luận về các bước tiếp theo”, bà Psaki nói thêm. Bà lưu ý rằng bước tiếp theo phải là phục hồi kinh tế trong nước.

Cựu Tổng thống Donald Trump hôm 31/12 cho biết, chính quyền nước này sẽ cung cấp đủ vắc- xin ngừa Covid-19 cho toàn bộ người dân nước Mỹ vào đầu năm 2021 và chỉ sau khi đó thuốc mới được bắt đầu cung cấp đại trà cho các nước khác.

Ở Hoa Kỳ đã chấp thuận sử dụng 3 loại vắc -xin ngừa Coronavirus. Hai loại trong số đó cần tiêm 2 mũi mới đủ liều, còn loại thứ 3 do Johnson & Johnson sản xuất chỉ cần tiêm 1 mũi. Ông Biden cam kết sẽ có 100 triệu mũi tiêm phòng Coronavirus trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống. Cho đến nay, theo số liệu thống kê mới nhất, đã có hơn 75 triệu liều vắc -xin đã được sử dụng.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.