Mỹ tuyên bố bằng mọi cách lật đổ Tổng thống Maduro

Mỹ sẽ sử dụng tất cả các phương pháp để chấm dứt quyền lực của Tổng thống Nicolas Maduro ở Venezuela - Nhà Trắng tuyên bố.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh về việc phong tỏa tài sản của chính quyền Venezuela ở khu vực tài phán Mỹ, đưa Ngân hàng Trung ương của đất nước và Công ty dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA vào danh sách này.

"Như chính quyền của Tổng thống Trump đã làm rõ: mọi phương án đều đã sẵn trên bàn. Mỹ sẽ sử dụng tất cả những công cụ thích hợp để chấm dứt quyền lực của Maduro ở Venezuela, ủng hộ người dân Venezuela tiếp cận viện trợ nhân đạo và đảm bảo sự chuyển đổi chính quyền dân chủ ở Venezuela" - thông báo cho biết.

Mỹ tuyên bố sử dụng mọi cách để lật đổ ông Maduro.
Mỹ tuyên bố sử dụng mọi cách để lật đổ ông Maduro.
Những biện pháp trừng phạt mới

Mỹ có thể áp dụng biện pháp trừng phạt chống những người nước ngoài ủng hộ chính quyền Venezuela và Tổng thống Nicolas Maduro - cố vấn của Tổng thống Mỹ về an ninh quốc gia là John Bolton tuyên bố. Theo lời ông này, bằng lệnh trừng phạt mới chống Venezuela, Hoa Kỳ gửi tín hiệu cho "những bên thứ ba muốn tiến hành kinh doanh với chế độ Maduro".

"Khủng bố kinh tế"

Bộ Ngoại giao Venezuela gọi sắc lệnh nói trên của Trump là hành động khủng bố kinh tế chống nhân dân Venezuela.

"Washington đã ban hành sắc lệnh chính thức hóa vòng phong tỏa tội phạm bao vây nền kinh tế, tài chính và thương mại của chúng tôi" - cơ quan đối ngoại của Venezuela tuyên bố.

Âm mưu đảo chính

Tại Venezuela, ngày 21/1, các cuộc biểu tình rầm rộ bắt đầu chống lại tổng thống đương nhiệm, Nicolas Maduro. Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido ngày 23 tháng 1 đã tuyên bố mình là nguyên thủ quốc gia lâm thời trong suốt thời gian tồn tại của chính phủ này. Mỹ và một số quốc gia khác đã tuyên bố công nhận ông Guaido. Nga ủng hộ Maduro với tư cách là tổng thống hợp pháp của Venezuela.

Anh, Đức, Pháp và Tây Ban Nha tuyên bố ý định công nhận Guaido là tổng thống lâm thời của đất nước, nếu không có cuộc bầu cử mới nào được công bố tại Venezuela trong vòng 8 ngày. Đến nay, ngoài MỹBrazil, Canada, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Peru, Georgia, Albania và một số quốc gia khác cũng công nhận ông Guaido là người đứng đầu nhà nước.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.