Mỹ tuyên bố có bằng chứng Nga can thiệp vào bầu cử

(Baonghean.vn)- Ngày 4/1, giới chức Mỹ cho biết các cơ quan tình báo nước này cho biết đã thu thập được những cái mà họ coi là bằng chứng thuyết phục sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 vừa qua, rằng Nga đã cung cấp những nội dung thông tin đánh cắp được từ Ủy ban Quốc gia của đảng Dân chủ cho trang mạng WikiLeaks thông qua một bên thứ ba.

Trụ sở của Ủy ban quốc gia Đảng dân chủ tại Washington, Mỹ. Ảnh: Reuters
Trụ sở của Ủy ban quốc gia Đảng dân chủ tại Washington, Mỹ. Ảnh: Reuters

Nguồn tin trên cho biết các nhà chức trách đã soạn thảo một báo cáo tình báo Mỹ về vụ xâm nhập mạng và dự kiến trình Tổng thống Barack Obama vào ngày hôm nay và Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày mai.

Các quan chức này cho biết thông tin tình báo hậu bầu cử trao cho chính quyền Obama bằng chứng thuyết phục hơn về vai trò đầy đủ của Nga liên quan vụ xâm nhập và rò rỉ các tài liệu so với thời điểm 7/10 năm ngoái - ngày mà các cơ quan tình báo Mỹ tuyên bố họ tin rằng vụ xâm nhập này có sự dính líu của Nga.

Cũng theo các quan chức trên, Nhà Trắng đã mất 4 tháng tranh cãi trước khi đưa ra quyết định trục xuất 35 nhân viên ngoại giao Nga cuối tháng 12 vừa qua để đáp trả cho hành vi can thiệp vào bầu cử Mỹ. Hành động này đã khiến mối quan hệ giữa Washington và Moskva thêm xấu đi. 

Trong thời gian vừa qua, thông tin về việc tin tặc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã gây chia rẽ chính giới nước này. Tổng thống đắc cử Trump đã bày tỏ hoài nghi cáo buộc tin tặc Nga tìm cách tác động tới cuộc bầu cử vừa qua tại nước này, nhấn mạnh trang mạng WikiLeaks đã phủ nhận việc Moskva đứng đằng sau những tài liệu được công bố mới đây.

Trong khi đó, đáp lại yêu cầu bình luận về các phát biểu trên của Tổng thống đắc cử Trump, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho rằng bình luận của ông Trump thể hiện "màn đấu trí" giữa Nga và nhà sáng lập trang WikiLeaks Julian Assange với 17 cơ quan tình báo của Chính phủ Mỹ, các chuyên gia mạng và giới nghị sĩ của cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa./.

Lan Hạ

(Theo Reuters)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.