Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda tại Afghanistan

Hoàng Bách (Theo AFP)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Theo AFP, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 1/8 (giờ địa phương) thông báo rằng, nước này vừa tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri - một trong những phần tử khủng bố được truy nã gắt gao nhất thế giới và là kẻ tình nghi chủ mưu loạt vụ tấn công ngày 11/9/2001.
Osama bin Laden và Ayman al-Zawahiri trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 10/2001. Ảnh: Reuters

Osama bin Laden và Ayman al-Zawahiri trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 10/2001. Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu được phát trên truyền hình, ông Biden cho biết vụ tấn công tại Kabul, Afghanistan đã được tiến hành hôm thứ Bảy vừa qua. “Tôi đã phê chuẩn việc tiêu diệt y”, ông chủ Nhà Trắng nói, cho biết thêm rằng không có thương vong về dân thường.

“Công lý đã được thực thi và tên thủ lĩnh khủng bố này không còn trên đời nữa”, ông Biden tuyên bố.

Ông nói thêm, bản thân hy vọng điều này sẽ giúp “khép lại buồn đau” cho những gia đình của các nạn nhân thiệt mạng trong loạt vụ tấn công ngày 11/9/2001.

“Tôi hy vọng rằng hành động quyết đoán này sẽ đem lại thêm một biện pháp khép lại đau thương”, ông phát biểu.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết, Zawahiri đã bị tiêu diệt trên ban công một ngôi nhà ở Kabul trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, và không có sự hiện diện của quân nhân Mỹ trên thực địa tại Afghanistan.

Quan chức trên cũng nói rằng, sự hiện diện của Zawahiri tại thủ đô Kabul của Afghanistan là một “sự vi phạm rõ ràng” thỏa thuận mà Taliban đã ký kết với Mỹ tại Doha năm 2020, mở đường cho việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan.

Đây là cuộc tấn công đầu tiên được biết đến là do Mỹ tiến hành nhằm vào một mục tiêu của Al-Qaeda tại Afghanistan kể từ khi các lực lượng Mỹ rút khỏi nước này ngày 31/8/2021.

Zawahiri, một bác sỹ Ai Cập sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả ở Cairo, sau đó chuyển hướng sang có tư tưởng cực đoan bạo lực, và đã lẩn trốn suốt 20 năm qua kể từ vụ tấn công khủng bố 11/9 khiến gần 3.000 người thiệt mạng tại Mỹ.

Y đã tiếp quản băng nhóm Al-Qaeda sau khi Osama bin Laden bị tiêu diệt dưới tay các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ năm 2011, và người ta đã treo thưởng 25 triệu USD cho ai tiêu diệt được y.

Những năm gần đây, đã vài lần xuất hiện tin đồn về cái chết của Zawahiri, và từ lâu đã có thông tin y đang trong tình trạng sức khỏe yếu./.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.