Quốc tế

Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch "Cơn thịnh nộ khủng khiếp" tấn công Iran

Hoàng Bách 06/05/2026 06:25

Washington tuyên bố đã hoàn tất giai đoạn tấn công quân sự nhằm vào Tehran, song các quan chức Mỹ vẫn đưa ra những lời cảnh báo đanh thép về khả năng đáp trả "tàn khốc" nếu các tuyến đường hàng hải quốc tế tiếp tục bị đe dọa. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế đang gia tăng áp lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt "chảo lửa" Trung Đông.

afp__20260505__2274659016__v2__highres__presidenttrumpsignsaproclamationonthepreside.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Dừng tấn công nhưng duy trì sẵn sàng tác chiến

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/5 (giờ địa phương) tuyên bố Mỹ đã hoàn tất các chiến dịch tấn công nhằm vào Iran. Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ông Rubio xác nhận giai đoạn tấn công của chiến dịch quân sự mang tên "Epic Fury" ("Cơn thịnh nộ khủng khiếp") đã kết thúc, đồng thời cho biết Tổng thống Mỹ đã thông báo điều này tới Quốc hội.

Tuy nhiên, Washington cũng đưa ra cảnh báo sẵn sàng tung đòn đáp trả "tàn khốc" đối với bất kỳ cuộc tấn công mới nào nhằm vào hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz. Tướng Dan Caine khẳng định Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ vẫn luôn trong trạng thái "sẵn sàng nối lại các hoạt động tác chiến lớn... nếu có lệnh", đồng thời nhấn mạnh rằng các đối thủ không nên nhầm lẫn sự kiềm chế hiện tại của Mỹ là thiếu quyết tâm. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng tuyên bố Washington "không tìm kiếm một cuộc chiến tranh" nhưng cảnh báo các cuộc tấn công sẽ vấp phải lực lượng "áp đảo và tàn khốc".

Liên quan đến các nỗ lực tại Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Rubio cáo buộc Iran đang "bắt nền kinh tế thế giới làm con tin" và cho biết Mỹ cùng các đồng minh vùng Vịnh đã soạn thảo một nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Nghị quyết này yêu cầu Tehran chấm dứt các cuộc tấn công, công bố vị trí các quả thủy lôi, chấm dứt thu phí qua eo biển và hỗ trợ một hành lang nhân đạo.

Về phía Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng kêu gọi Iran hành động "khôn ngoan" và đi đến một thỏa thuận. Ông khẳng định không muốn tiêu diệt thêm người dân Iran, dù trước đó từng gọi cuộc xung đột này là "một cuộc giao tranh nhỏ" và cho rằng Iran "không có cơ hội".

Theo AFP, nhằm nỗ lực đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra tuyên bố đình chỉ chiến dịch quân sự hộ tống các tàu thương mại qua eo biển Hormuz chỉ sau 24 giờ triển khai.

Tổng thống Trump xác nhận việc Washington đang tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm hộ tống tàu thuyền qua tuyến đường thủy huyết mạch tại eo biển Hormuz. Quyết định "hạ nhiệt" này được đưa ra rất nhanh chóng, chỉ sau một ngày chiến dịch chính thức đi vào hoạt động, với mục tiêu rõ ràng là thúc đẩy một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh tại khu vực Trung Đông.

Đăng tải trên nền tảng mạng xã hội cá nhân Truth Social, ông chủ Nhà Trắng nêu rõ: "Dự án Tự do (Chiến dịch di chuyển của các tàu qua eo biển Hormuz) sẽ được tạm dừng trong một thời gian ngắn để xem liệu Thỏa thuận có thể được hoàn tất và ký kết hay không".

Động thái mới nhất này của ông Trump được giới quan sát đánh giá là một bước đi chiến thuật mang tính thiện chí. Nó diễn ra ngay sau khi Washington tuyên bố hoàn tất giai đoạn tấn công quân sự nhằm vào Tehran, cho thấy Mỹ đang ưu tiên tạo không gian cho các nỗ lực ngoại giao và duy trì lệnh ngừng bắn mong manh, thay vì tiếp tục duy trì áp lực quân sự trực tiếp trên biển.

afp__20260505__2274658532__v2__highres__presidenttrumpsignsaproclamationintheovaloff.jpg
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: AFP

Căng thẳng trên eo biển Hormuz và nỗ lực ngoại giao quốc tế

Bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh đã kéo dài nhiều tuần, những cuộc đụng độ trên tuyến đường thủy huyết mạch vẫn có nguy cơ làm bùng phát lại chiến sự.

Lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Iran mới đây đã cảnh báo sẽ "đáp trả kiên quyết" nếu các tàu đi chệch khỏi tuyến đường được phê duyệt qua eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran vẫn để ngỏ khả năng đối thoại nhưng bác bỏ mọi yêu sách dưới hình thức "áp lực tối đa" từ phía Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo sự hiện diện "gây hại" của Mỹ sẽ suy giảm và thề sẽ giữ quyền kiểm soát eo biển này.

Tình hình trở nên phức tạp hơn khi các bên liên tục đưa ra những cáo buộc trái chiều. UAE khẳng định trung tâm năng lượng Fujairah của mình bị tấn công, gọi đây là "một sự leo thang nguy hiểm".

Chính phủ Ấn Độ đã lên án cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở năng lượng tại UAE khiến ba công dân Ấn Độ bị thương.

Tuy nhiên, quân đội Iran kiên quyết phủ nhận mọi hoạt động tên lửa hay máy bay không người lái nhằm vào quốc gia vùng Vịnh này trong những ngày qua.

Hàn Quốc cho biết sẽ "xem xét lại lập trường" về việc tham gia các hoạt động của Mỹ tại eo biển Hormuz, sau một cuộc tấn công được cho là của Iran nhằm vào tàu của nước này.

Hoạt động của các tàu thuyền tại eo biển Hormuz được theo dõi sát sao trên hệ thống dữ liệu hàng hải quốc tế ngày 4/5. Ảnh: AFP
Hoạt động của các tàu thuyền tại eo biển Hormuz được theo dõi sát sao trên hệ thống dữ liệu hàng hải quốc tế ngày 4/5. Ảnh: AFP

Giữa bối cảnh căng thẳng, hãng vận tải khổng lồ Maersk của Đan Mạch thông báo một trong những con tàu của họ đã đi qua eo biển Hormuz an toàn, không gặp sự cố nào dưới sự hộ tống của hải quân Mỹ.

Cộng đồng quốc tế đang rốt ráo thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian, trong khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Keir Starmer đồng loạt kêu gọi Iran quay lại bàn đàm phán.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm tới Bahrain cũng đã đề nghị chia sẻ chuyên môn an ninh để giúp quốc gia này chống lại các mối đe dọa từ máy bay không người lái.

Ngoài ra, FIFA đã mời liên đoàn bóng đá Iran (FFIRI) tới trụ sở để thảo luận về khả năng tham gia World Cup năm nay của đội tuyển quốc gia nước này.

Nguồn AFP
Copy Link
0 0 0
x
Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch "Cơn thịnh nộ khủng khiếp" tấn công Iran
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO